kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: Thắc mắc về việc gọi hồn

  1. #1

    Mặc định Thắc mắc về việc gọi hồn

    Theo mình được biết con người sau khi chết đi tuỳ theo nghiệp mà đi đầu thai vào các cỏi: trời, cực lạc, người, súc sinh, địa ngục... Vậy mình có thắc mắc là khi các thầy gọi hồn về. Hồn nhập vào xác phàm. Vây các linh hồn ko đc đầu thai hay sao mà về đc. Có khi tổ tiên chết gần trăm năm mà khi gọi hồn vẫn về đựoc là sao...việc.gọi hồn về như thế có hại gì hay ko? Mình có thắc mắc như vậy, xin mọi nguời chỉ giáo giúp. Mình xin cảm ơn.
    Sống là động mà lòng không động
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. #2

    Mặc định

    Đó là thứ ngoại đạo ,không phải đường lối người tu hành hướng tới .

  3. #3

    Mặc định

    biết thế nào là ngoại đạo - một số hình như là đạo phật cũng có cầu siêu gì đó .tác dụng ai chứng minh được !
    1000 người yêu em trong đó có tôi !
    còn 10 người yêu em trong đó còn tôi
    còn 2 người yêu em ,người kia rồi sẽ ra đi ,tôi cũng đi luôn ngu gì ở lại !!!

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi loclv88 Xem Bài Gởi
    Theo mình được biết con người sau khi chết đi tuỳ theo nghiệp mà đi đầu thai vào các cỏi: trời, cực lạc, người, súc sinh, địa ngục... Vậy mình có thắc mắc là khi các thầy gọi hồn về. Hồn nhập vào xác phàm. Vây các linh hồn ko đc đầu thai hay sao mà về đc. Có khi tổ tiên chết gần trăm năm mà khi gọi hồn vẫn về đựoc là sao...việc.gọi hồn về như thế có hại gì hay ko? Mình có thắc mắc như vậy, xin mọi nguời chỉ giáo giúp. Mình xin cảm ơn.
    CON NGƯỜI CÓ 3 THỂ LÀ :XÁC- VÍA -HỒN
    CHẾT CÓ NGHĨA LÀ 2 THỂ [ VÍA VÀ HỒN] TÁCH RA KHỎI [THỂ XÁC]
    SO SÁNH GIỮA BẢN THỂ CON NGƯỜI VÀ QUẢ TRỨNG THÌ
    XÁC [ VỎ TRỨNG] - VÍA [ LÒNG TRẮNG TRỨNG] - HỒN [ LÒNG ĐỎ TRỨNG ]...... ĐÓ LÀ SO SÁNH DỄ LIÊN TƯỞNG NHẤT
    KHI NGƯỜI TA CHẾT THÌ [VÍA VÀ HỒN] TÁCH RA TỒN TẠI ĐỘC LẬP , KHÔNG PHẢI MỌI NGƯỜI SAU KHI CHẾT ĐỀU ĐI ĐẦU THAI NGAY ( TRƯỜNG HỢP ĐI ĐẦU THAI NGAY SAU 49 NGÀY LÀ CỰC HIẾM VÀ CÁ BIỆT....... )
    TỪ ĐÓ TA CÓ :
    - 1 NGƯỜI HỒN CÒN LẪN VỚI VÍA THÌ CÒN Ở CÕI ÂM NÊN VẪN GỌI NGƯỜI ĐÓ VỀ ĐƯỢC
    - 1 NGƯỜI HỒN ĐÃ TÁCH RA KHỎI VÍA
    +THÌ HỒN LÊN CÕI CAO HƠN THÌ KHÔNG GỌI HỒN VỀ ĐƯỢC
    + HỒN ĐÃ ĐI ĐẦU THAI THÌ CŨNG KHÔNG GỌI HỒN VỀ ĐƯỢC
    THỨ MÀ GỌI LÊN THỰC RA CHỈ LÀ CÁI VỎ VÍA KHÔNG MÀ THÔI.... KHÁC VỚI THỂ XÁC KHI BỊ TÁCH RA THÌ BẤT ĐỘNG VÀ CHẾT NGAY THÌ CÁI VÍA KHI BỊ HỒN TÁCH RA THÌ NÓ VẪN SỐNG , TÙY VÀO NĂNG LỰC TINH THẦN CỦA NGƯỜI ĐÓ KHI CÒN SỐNG MÀ CÁI VÍA KHÔN HAY NGU , HIỀN HAY DỮ v.v........ CÁI VÍA LUÔN NGHĨ "NÓ" LÀ " NGƯỜI ĐÓ" , "NÓ KHÔNG TỰ Ý THỨC ĐƯỢC HỒN ĐÃ TÁCH RA VÀ ĐI MẤT " , NÓ CHỈ LÀ CÁI VỎ CỦA [ HỒN] MÀ THÔI v.v......... CÒN LINH HỒN THI ĐÃ ĐI ĐẦU THAI VÀO LỤC ĐẠO LUÂN HỒI....
    VÌ VẬY KHI ĐI GỌI HỒN CẦN LƯU Ý :
    - TÙY VÀO TRÌNH ĐỘ CAO TAY CỦA ÔNG THẦY MÀ CÒN NHÌN THẤY VÍA CÒN LẪN VỚI HỒN HAY KHÔNG CÓ THỂ CHO BIẾT CÓ ĐÚNG LÀ NGƯỜI ĐÓ KHÔNG
    - TRƯỜNG HỢP CHỈ CÓ CÁI VỎ VÍA KHÔNG THÌ RẤT DỄ BỊ CÁC THỰC THỂ KHÁC NHƯ YÊU , QUỶ , MA.... CHUI VÀO TRONG LỚP VỎ NÀY MẠO NHẬN LÀ NGƯỜI THÂN v.v....... [ TRONG CÁI VỎ VÍA NÀY CÒN LƯU LẠI 1 SỐ KÍ ỨC TRẦN THẾ CỦA NGƯỜI ĐÓ KHI CÒN SỐNG ].... NGAY CẢ KHI KHÔNG BỊ NHƯ VẬY THÌ CÁI VÍA ĐÓ CŨNG CHỈ LÀ 1 PHẦN KHÔNG HOÀN CHỈNH CÒN SÓT LẠI CỦA THÂN NHÂN BẠN THÔI , NÊN AN ỦI VÀ GIÚP ĐỠ "HỌ" KHI CÓ THỂ ĐỂ HỌ CHÓNG SIÊU THOÁT......

  5. #5

    Mặc định

    Cảm ơn câu trả lời của bạn. Mình thắc mắc là Nếu như bạn nói vậy cái."vía" đó nó tồn tại bất biến luôn ak. Nó ko mất đi..vậy nó tồn tại ở đâu?
    Sống là động mà lòng không động
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi loclv88 Xem Bài Gởi
    Theo mình được biết con người sau khi chết đi tuỳ theo nghiệp mà đi đầu thai vào các cỏi: trời, cực lạc, người, súc sinh, địa ngục... Vậy mình có thắc mắc là khi các thầy gọi hồn về. Hồn nhập vào xác phàm. Vây các linh hồn ko đc đầu thai hay sao mà về đc. Có khi tổ tiên chết gần trăm năm mà khi gọi hồn vẫn về đựoc là sao...việc.gọi hồn về như thế có hại gì hay ko? Mình có thắc mắc như vậy, xin mọi nguời chỉ giáo giúp. Mình xin cảm ơn.
    Phật giáo nói đến lục đạo luân hồi chính là thiên, nhân, atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục...

    Người chết trong bảy bảy 49 ngày đầu chính là thân trung ấm (thường người nghiệp nặng quá vừa chết do chấp niệm hay trọng tội của nghiệp thì thân trung ấm sẽ từ 1-7 ngày), chưa đi tái sanh chờ phân định tội phước nếu người nhà khi ấy làm phước hồi hướng thì người mất cũng được lợi ích phần nào....

    Qua thời gian này thì liền theo nghiệp thọ sanh.. cái gọi là ma thật ra trong lục đạo gọi là ngạ quỷ... Cô hồn dã quỷ, chính do nghiệp lúc sanh tiền, có người chấp niệm nhẹ thì hình dáng vẫn giữ như lúc còn sống, người chấp niệm cực nặng thì sẽ sanh thành hình dạng xấu xí, thậm chí là thành lệ quỷ, ác quỷ... Ấy là do nghiệp mà thọ sanh...

    Trong cõi ngạ quỷ thọ mạng dài lâu hơn cõi người, người ta sống chỉ được 100 năm là dài lắm,... nhưng do nghiệp lực sai khác cõi ngạ quỷ thọ mạng dài lâu hơn... thậm chí do chấp niệm có những ngạ quỷ chịu thọ sanh trong ấy, mấy trăm mấy ngàn năm cũng còn trong ấy mà chịu tội khổ...

    Trong cõi ấy được tính bằng phước đức... nếu lúc sanh tiền tạo tội mà không hề có gieo phước thì thọ sanh thân hình sẽ không có quần áo để mặc... tại phúc họ không có. Vì thế người ta đốt giấy tiền vàng bạc, xe hơi nhà lầu... mà không làm phúc báo hồi hướng cho họ, bạn đốt họ cũng không nhận được,.. do không có phúc để hưởng, không có đức để tiêu...

    Trong cõi vô hình không phải tính bằng giàu nghèo, mà là tính bằng tội phước,...
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  7. #7

    Mặc định

    Nói phải theo SÁCH. Vậy phải trích LỜI PHẬT, KINH PHẬT. Có LỜI KINH NÀO kể PHẬT GẶP CHUYỆN ÁP VONG, HỒN NHẬP, NGOẠI CẢM? Người ẤN ĐỘ ĐÃ CÓ ĐẠO "HỮU THẦN" TỪ TRƯỚC PHẬT THÍCH CA. DO THÁI GIÁO CŨNG TRƯỚC PHẬT THÍCH CA

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
    Nói phải theo SÁCH. Vậy phải trích LỜI PHẬT, KINH PHẬT. Có LỜI KINH NÀO kể PHẬT GẶP CHUYỆN ÁP VONG, HỒN NHẬP, NGOẠI CẢM? Người ẤN ĐỘ ĐÃ CÓ ĐẠO "HỮU THẦN" TỪ TRƯỚC PHẬT THÍCH CA. DO THÁI GIÁO CŨNG TRƯỚC PHẬT THÍCH CA
    chắc là ko rồi SSL ơi. mấy chuyện áp vong,... hầu như là của dân gian thì phải
    haiz...........................

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    chắc là ko rồi SSL ơi. mấy chuyện áp vong,... hầu như là của dân gian thì phải
    Hi bạn ấy chỉ giải.thích cho mình hiểu thôi mà. Bạn ấy.có nói là đức phật nói việc gọi hồn đâu.chứ. Mấy bạn bắt bẻ nhau chi cho mệt.
    Sống là động mà lòng không động
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  10. #10

    Mặc định

    Một vài ý chia sẽ cùng bạn!
    Các cõi khác nhau của thế giới tâm linh không phải là những vị trí cấp bậc hữu hình nên nó không có địa điểm cụ thể. Các cõi khác nhau ở tầng số rung động chứ không phải khác nhau về địa điểm.
    Thời gian 100 năm, ngàn năm... nó quá ngắn ngủi so với tuổi thọ vũ trụ này... ví dụ như tuổi thọ con vi khuẩn so với con người thì sao mà so sánh được....
    - Vật chất trong vũ trụ này được cấu tạo bằng 2 loại nguyên tố là + và -
    - Hai nguyên tố + và - liên kết tự nhiên với nhau bằng cấu trúc từ trường tạo thành vạn vật khác nhau. (vật chất)
    - Trong tự nhiên sẽ hình thành các loại khí, và nước.... rồi đến khi có sét....
    - Sét tạo ra một loại siêu vật chất (vật chất siêu hình); vật chất siêu hình này chỉ có tính chất sóng.... và nó rất háo những hạt mang điện nên nó ôm giữ những hạt mang điện cho đến khi nó không còn khả năng ôm giữ thêm nữa thì nó dừng lại và nó là một sinh vật.
    - Vũ trụ được hình thành từ vô cực, sinh lưỡng nghi, sinh tứ tượng, sinh bát quái.... rồi sinh sinh hóa hóa... Nên nó có 1 điểm chung chứa đựng toàn bộ sự phức tạp của vũ trụ... đó là tâm vũ trụ. toàn bộ thông tin của vũ trụ đều chứa đựng ở đây.
    - Vật chất siêu hình do sét tạo ra nêu trên như là một tấm bảng từ trường nó có khả năng chiếu rọi thông tin này.
    - Qua thời gian sinh thành trụ hoại diệt nhiều lần... tấm bảng từ trường kia nhiểm điện. cho nên thông tin nhận từ tâm vũ trụ nó không còn nguyên vẹn nữa. Và những sinh vật này không còn là hiểu biết về vũ trụ và càng ngày càng tách xa vũ trụ.

    + Vật chất siêu hình đó có thể gọi là linh hồn sơ khai...
    + Qua quá trình sống nó sẽ lấy thông tin từ tâm vũ trụ và thông tin từ xã hội... toàn bộ thông tin này mới đích thực là linh hồn của một con người.
    + Sau khi chết... nếu linh hồn còn nhiễm điện (lòng tham....) thì sẽ phải luôn bám vào cái bảng từ trường và bám vào của cải, vất chất của mình đang có hoặc lưu vong theo lòng tham mà không thể siêu thoát....
    + Siêu thoát có nghĩa là không cón bám viếu vào bất kỳ một thứ gì từ thế giới vật chất.... lúc này ta chỉ còn là một khối thông tin hòa nhập vào tâm vũ trụ....
    + Khối thông tin này tồn tại vĩnh viễn trong vũ trụ. Còn tấm bảng từ trường kia sẽ đi đầu thai và hình thành một con người mới.... việc đi đầu thai là do sự vận hành của vũ trụ chứ không phải theo ý muốn của linh hồn.

    Vậy Phật và gì? một con người mà linh hồn đã có nhiễm bẩn nhưng nhờ công tu luyện nên đã vứt bỏ được mọi lòng tham. linh hồn trong sạch... tấm bảng từ trường trong sạch nên có thể nhận được thông tin từ tầm vũ trụ. Bộ não sẽ phân tích thông tin đó và người đó sẽ có trí tuệ vũ trụ.
    Sau khi chết đi linh hồn của Phật rút hoàn toàn về tâm vũ trụ... bỏ lại cái xác và tấm bảng từ trường trong sạch đó.....
    + Tấm bảng từ trường trong sạch đó đi đầu thai và hình thanh một con người mới... con người này sẽ không có bất kỳ một ký ức nào kiếp trước. Nhưng đây là một thiên tài.... vì người này nhận được thông tin vũ trụ. (Chúa Giesu là người như thế! sinh ra đã trong sạch nên người thông hiểu cả vũ trụ, ngài biết sự hiện diện của Đúc chúa trời (tâm vũ trụ)).....

    Vài dòng chia sẽ....

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    hihi...congiolamientay....hihi...bữa nào gặp mặt đi...lâu rùi ko gặp..hihi
    Thị Trấn Về Đêm...

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi loclv88 Xem Bài Gởi
    Cảm ơn câu trả lời của bạn. Mình thắc mắc là Nếu như bạn nói vậy cái."vía" đó nó tồn tại bất biến luôn ak. Nó ko mất đi..vậy nó tồn tại ở đâu?
    CÁI VÍA NÓ KHÔNG TỒN TẠI BẤT BIẾN , TÙY THEO THỜI GIAN LÂU HAY MAU MÀ Ở MỖI NGƯỜI NÓ TAN RÃ NHANH HAY CHẬM .... CÓ NHIỀU NGƯỜI THỂ VÍA CỦA HỌ SỐNG RẤT LÂU CÓ THỂ LÊN TỚI HÀNG NGÀN NĂM , CÓ NHIỀU NGƯỜI KHÁC THÌ THỂ VÍA CHỈ TỒN TẠI VÀI NĂM THÔI , CÁ BIỆT CÓ NGƯỜI THỂ VÍA CHỈ TỒN TẠI VÀI NGÀY.....
    CÁI VÍA NÓ SỐNG TRONG CÕI ÂM
    CÁC CÕI PHÂN CHIA VỚI NHAU BẰNG MỨC ĐỘ ĐÂM ĐẶC CỦA THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ CẤU TẠO LÊN NÓ
    VD NHƯ Ở CÕI TRẦN TA THẤY NƯỚC CÓ 3 TRẠNG THÁI
    - RẮN( NƯỚC ĐÓNG BĂNG )
    - LỎNG ( NƯỚC TỰ NHIÊN )
    -KHÍ ( NƯỚC BỐC HƠI )
    THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA CÕI ÂM MẬT ĐỘ NGUYÊN TỬ CỦA NÓ CÒN LOÃNG HƠN GẤP NHIỀU LẦN KHÔNG KHÍ.... CÁCH DÙNG NGÔN TỪ SO SÁNH CỦA TÔI THỰC RA KHÔNG THẬT CHUẨN XÁC NHƯNG ĐÂY LÀ CÁCH NÓI DỄ HIỂU NHẤT CHO BẠN CÓ THỂ HÌNH DUNG RA ĐƯỢC BỨC TRANH TOÀN THỂ....

  13. #13

    Mặc định

    Ví dụ. Ông A bị vong nhập. Ông A nói TAO LÀ "B". Vậy những người ngồi đấy sẽ phải Gọi ông A là ông hay cậu ....."B". Nếu ĐỨC PHẬT NGỒI ĐẤY SẼ GỌI ông A là AI? Trong TÂN ƯỚC CHÚA PHÁN TRƯỚC MẶT NGƯỜI BỊ THẦN DỮ NHẬP rằng "SATAN! HÃY RA KHỎI NGƯỜI NÀY."

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •