
Nguyên văn bởi
tieu_de
Anh chị em thân mến, nếu như chúng ta ai đã đang có một chút ít kinh nghiệm về tâm linh học ắt sẽ có vài sự đồng tình rằng năng lực của tâm linh là rất lớn, vô cùng vô tận.
Thông thường như chúng ta nghĩ, Pháp thuật là cái gì đó hô biến hô hóa, còn như những chuyện mà tôi đưa ra thì có vẻ buồn cười, tuy nhiên rõ ràng đây là việc làm hết sức có ý nghĩa vì trong chúng ta ai ai cũng ít được đi học, đều trải qua quãng đời là học sinh hoặc sinh viên,.... và nhận thấy rằng vai trò của một "phương pháp giúp học tập tốt" là hết sức quan trọng.
"phương pháp giúp học tập tốt" theo quan điểm của tôi có 2 phần
1- Duy Vật
2- Duy Tâm
Theo Duy Vật biện chứng mà tiêu biểu là thuyết Maxit,cho rằng vật chất là cái có trước ý thức, vật chất phản ánh ý thức, cho nên tất cả điều từ vật chất mà ra, ví dụ như anh học sinh muốn học giỏi thì đi học, học bài và làm bài, thỉnh thoảng đi giải trí, hay ăn uống các chất Dạm để tăng trí nảo cho được thông minh, và họ điều quy về vitamin A,B,C...và trong đó có Iot mà chúng ta vẫn hay nghe quảng cáo- muối iot tăng chỉ số thông minh cho trẻ.
Còn về chủ nghĩa duy tâm thì sao? Mà đây là thế giới tâm linh, nên vấn đề này cũng cần phải được nghiên cứu kỷ lưỡng là điều nên làm lắm chứ các anh chị em?????
Chúng ta đã nghe và mắt đã chứng kiến nhiều bậc thầy triển khai đủ mọi thần thông kêu binh khiển tướng như trong diễn đàn này đề cập rất rất nhiều, điều đó cho thấy năng lực vô hình đúng là vô vi và không thể nghĩ bàn.
Có lẻ, do chúng ta mỗi người vẫn chưa vượt qua bản ngã của chính mình, chưa vượt qua được ranh giới giữa cái đúng, cái được theo chỗ sỡ thấy, sỡ hiểu của riêng mình. Như chúng ta nghe luyện bùa yêu, hay nghe trừ tà, hay nghe yếm chú thì rất vui mừng và học theo và nghĩ nó chỉ có thể là thế và muốn làm thế thì phải như thế.
Như riêng tôi, tôi trộm nghĩ rằng, nếu 1 cái gì đó có thể giúp ta làm được cái này, thì cũng có thể mở rộng nó làm cái khác, vấn đề là mở rộng nó bằng phương cách nào????
Chúng ta không thể cứ theo mãi ông thầy, ông ấy dạy ta được cái gì thì học cái ấy, hết dạy thì cũng hết biết luôn hay sao? Một người thầy hay theo tôi là người dạy cho học trò cách hiểu biết mà quan trọng là cách mở mang trí tuệ, dạy cho học trò cách để không còn cần đến thầy nữa vào một lúc nào đó, chứ không phải dạy người học trò để mãi mãi họ sẽ là đệ tử mình và mình là Ok, number one nhất!
Từ suy nghĩ như vậy, có thể vì câu chữ không nhiều nên không diễn tả hết ý nghĩ! Nhưng đại loại là:
Ứng dụng đạo thuật vào trong học thuật như thế nào? chính xác là như thế chứ không phải là có được hay không. Vì đạo thuật có công năng rất lớn nên chuyện ứng dụng vào học thuật chỉ là 1 khía cạnh rất nhỏ, mà giá trị của nó mang lại là rất lớn???? Có đúng không quý anh chị em????
trong chúng ta ai không có con có cháu? Và ai không muốn cho con em chúng ta học hành???
Nếu con em của chúng ta có được trí tuệ tốt, học hành đổ đạt hiển vinh thì rõ ràng sau này tương lai con em chúng ta rất tốt.
Bookmarks