Thưa các thiện tri thức!
Hiện nay tôi đang thực hành tâm Từ, theo hiểu biết của tôi để thực hành điều đó phải coi mỗi người như viên ngọc quý, từ đó khởi lên lòng yêu thương, Lý là vậy nhưng Hành mới thấy quá khó.
Giả sử như đối với những người xa lạ (những người ít gặp mặt, hoặc mình có chút phiền toái nhỏ với họ...) thì tôi thấy không khó khăn lắm, mọi giao tiếp giữa tôi và họ bắt đầu có chút trôi chảy.
Ngược lại, với những người gần mình, hoặc những người nào mình ghét cay, ghét đắng thì ngay lập tức tôi đã có cảm giác khó chịu và từ đó truyền thông giữa tôi và họ gần như không thể thực hiện được.
Vậy xin hỏi các thiện tri thức liệu có những cách thiện xảo nào không, hay là cứ thực hành đi nhanh, đi chậm rồi cũng tới đích?
Kính mong quý vị thân tâm an lạc!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks