Tôi thấy huynh đã răn đe người khác đọa lạc. Hi ...Người đọa lạc đầu tiên sẽ lả Huynh. Vì sao ? Vì quá thiếu Chánh tri kiến mà chỉ là suy tưởng.
Tôi thấy huynh đã răn đe người khác đọa lạc. Hi ...Người đọa lạc đầu tiên sẽ lả Huynh. Vì sao ? Vì quá thiếu Chánh tri kiến mà chỉ là suy tưởng.
cảm ơn thanhmai08 CP không dám dạy pháp cho ai chỉ nói điều mình muốn nói!
Nếu thanhmai08 nghĩ mình cần tránh những điều CP nói thì bạn nên tránh!
còn ai cảm thấy điều đó là đúng và hữu ích cho thân mình thì hành!!! CP đã nói mình không truyền giáo gì ở đây mong bạn xem lại! ah! mà CP đã nói điều gì xem thường DD TGVH đâu mà thanhmai08 lại nói CP là " Đừng tưởng TGVH ko ai biết???"
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
CP không dám mong được thanhmai08 quán tưởng về điều mà CP nói tuy nhiên CP thấy đạo học của bạn cần tìm hiểu thêm:
1.Nguyên do 18 vị la hán ở lại thế gian để làm gì?
2.Chánh pháp mạnh hay yếu thì không có nghĩa là không BV?
3.Cái ảo tưởng Đâu suất không phải CP nghĩ ra đâu mà là thế tôn đã dạy trong kinh di lạc bồ tát thượng sanh! (bạn tìm hiểu thêm rồi mình đàm đạo sau nhé!)
4.CP có stop hay không có lẻ không phải do ý muốn của thanhmai08 mà ra được rồi!@@@ xin lỗi không thể thỏa nguyện vọng cho bạn!
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
Càng nói càng thể hiện rõ - Chỉ vậy thôi.
Anh có pháp để chứng minh để bảo vệ ? Thưa rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến Phật đạo. Mà chỉ là một chứng minh hùng hồn của bản Ngã.
Cất cái Đâu Suất cung vào thế giới tưởng tượng của huynh đi.
Ngay tại thế - ngay hiện tại - các điều kiện để Bản Ngã thăng hoa Huynh còn không thể hiện đủ. Thì cái Đâu Suất cung kia cũng giống như cái bánh vẽ mà thôi.
A Di Đà Phật!!! bạn thanhmai08 thậm chí còn chưa rỏ Đâu suất cung thì hiển nhiên làm sao rỏ điều mà CP đã nói@@@
A Di Đà Phật! cho dù thế nào CP vẫn mong tâm bạn an lạc!!! Đừng khuấy động mà tổn hại tâm đức!!! khen hay chê là tự tâm bạn nghĩ!!! CP cũng chân thành cảm tạ mấy dòng góp ý của bạn!!!
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
---------------------------------
Như vậy CP còn chấp ,như vậy làm sao độ chúng sanh,cái đúng đây là đúng trong hoàng cảnh của từng chúng sanh , cái sai là sai biệt của kẻ đối diện ,khi muốn phổ độ chúng sanh ta phải cân bằng đạo lý ,dù là đạo nào trên thế gian ,mình cũng xem là đồng đạo ,yêu thương chúng sanh như tình thủ thúc ,như vậy mình mới độ hết chúng sanh ,ma vương ở đâu??có phải ảo ảnh trái ngược của tâm ,tại sao? mình ko xã đoạn để tâm bằng phẳng rõ phật tánh ,hãy làm rõ chánh tâm , chánh kiến mình trước mới bảo vệ chánh đạo trần gian .
vạn pháp vô sở đắc ,buông xã cho khỏe CP ơi! ,khi nào tâm ko còn vướng mắc ,thông hết ,khi nói ra ko còn ai phản bài là ta đạt đó , xong lời nói được hành phải được ,mong CP suy nghỉ
----------------------------
CƯ SỈ DIỆU ĐỊNH A DI ĐÀ PHẬT
Last edited by vo-dinh; 03-06-2010 at 07:02 AM.
A di đà phật!!!
Bạn không tin phật pháp là chuyện riêng của bạn! CP nói đây là nói cho chúng sanh có lòng tin vào Phật đạo! bạn không tin có luân hồi, không tin có địa ngục vậy bạn cứ chấp mê bất ngộ trong tà kiến ấy đi@@@ CP nghĩ sẽ có một ngày xuôi tay nhắm mắt vô thường đến bên mình thì lúc đó có hối cũng đã muộn!!! mọng bạn sainh tâm an lạc! Bạn nghĩ đó là bịa đặt thì bạn cứ nghĩ! người khác nghĩ là có thì nó là có vậy@@@
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
A Di Đà Phật!!! CP chưa đủ đạo hạnh để phát tâm độ hết chúng sanh như huynh nói đó! mong huynh xem lại!!!
CP chỉ nói nhận định của riêng mình!!! dựa vào đó tùy nhận thức giác ngộ của từng người mà họ tự điều chỉnh hành vi của họ!!!
CP đã nói rất rất nhiều lần là: " CP không phải người truyền giáo, không phải Phật - Bồ tát!" mà là người tu đạo! muốn hướng tâm tánh mọi người về căn lành tích thiện mà thôi!!! nếu ai có ý không hài lòng thì không cần phải điều chỉnh hành vi trong cuộc sống! Nếu cảm nhận là đúng thì nên tích đức hành thiện giúp người cứu mình đó là bổn nguyện nhỏ của CP
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
thanhmai08 đã tham gia vào TGVH lâu như vậy mà việc học hỏi để nâng cao đạo pháp kể ra thì hơi chậm so với các anh em còn lại rồi!!! câu nói trên của TM thể hiện nhiều .... nhiều điều về Phật học mà TM chưa hề biết đến!!! vì vậy CP sẽ không tiếp tục đàm đạo với TM nửa!
Không phải chê TM chưa đủ tư cách mà là vì TM không xem xét bằng kiến thức và thành ý!!! a di đà phật@@@
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
Ông này khi nói "pháp" thì đao to búa lớn!
Nhưng khi đối thoại với người khác thì chi li thiển cận, phát biểu theo cái cảm giác của bản thân còn đầy chấp chứa. Có thể nói chẳng có tí kiến thức thực học nào. Toàn thấy loay hoay dăm ba cái chữ nghĩa học lóm mà ko hiểu, đem ra lòe thiên hạ những kẻ còn non nớt trong tu học (đang mong cầu học). Tội này lớn lắm!
Quay đầu là bờ, hỡi kẽ lọng ngôn, xáo ngữ kia. Từ khi có chủ đề này tới giờ, những lời góp ý của các Đạo Hữu không ngoài khuyên Ông hãy tỉnh giấc mộng là có lòng Từ Bi với ông đó. Còn con mắt của Ông thì lại đang nghĩ mọi người ghen tỵ hay chống báng Ông vì thù ghét. Nội việc không nhận ra được điều này là đã thấy căn cơ Ông thấp thỏi nhường nào.
Thôi không nói nữa, tùy Ông định liệu, họa phúc là nơi Ông cả.
Ông cứ coi như tôi không nói gì cả, là tôi nói bâng quơ. Thế nhá!
... Sàng lưới Dần vào tế trong thô
Chỉ cái tế trong thô cũng không.
Tức là viên minh chân thật đế.
... (Tôn Giả Bôi Độ)
Đọc qua những bài viết của CP , bần tăng nghĩ tuổi đời CP chưa quá 40 .( nếu sai thì xin lổi , bé cái nhầm :D ) bần tăng nêu lên vấn đề tuổi tác không ngoài mục đích là khen CP đó , chứ không phải ỷ già rồi ăn hiếp con nít à nha . :D ,vì muốn ăn hiếp cũng không được ,"hậu sanh khả úy " sóng đại dương ngọn sau đè ngọn trước " là chuyện thường của thế gian mà , với tuổi nầy ở ngoài xã hội , không thiếu gì những kẻ với quỹ thời gian của mình dùng vào việc ăn chơi thác loạn , sa đọa .vv..nếu so sánh lại với CP , thì CP đáng khen hơn , vì ít ra cũng biết tìm tòi nghiên cứu giáo lý Phật pháp , muốn chia sẽ những gì mình biết cho " chúng sinh " :D , đó là một ý tốt , còn chuyện "giáo lý" của CP đúng hay sai thì nói sau , bần tăng mong rằng ngoài lời nói ra , phải đi đôi với việc làm , đơn giản nhất là Thân khẩu ý của mình cho sạch sẽ trước cái đã , đi chậm mà chắc vẫn hơn chạy nhanh để té ngã ! ai cũng hiểu "gieo nhân thì gặt quã " bần tăng mong CP cố gắng mà gieo quả lành CP nhé .
" Bể Học bao la , chẵng bến bờ .
Đừng cho mình giỏi , chỉ là mơ .
Cuồng Ngôn , Loạn ngữ , ra oai dữ !
Chỉ chuốc vào thân , một vết nhơ ."
QMĐY.
Chủ đề này cũng dài quá hén.
Bần đạo xin nói thêm về đâu suất cung. Đâu suất cung của nhà phật mọi người có thể xem lại Hoa Nghiêm Kinh, phẩm Đâu suất thứ 23 và 24. Cung Đâu suất trong đạo giáo là chỗ luyện đan của thái thượng lão quân tại tầng trời thứ 33.
Bần đạo muốn nói một điều chung với tất cả là mọi người hãy đóng cửa tu luyện, người nào tu người ấy chứng, người nào tu, giáo chủ, tổ sư người ấy kiểm chứng. Mặc dù vậy, phàm là kẻ tu đạo, chưa chứng đắc, nhưng có tích lũy ít nhiều đạo hạnh thì khả năng hoài nghi người xưng là chứng đắc qua internet không phải là không thể, dù sao thì người ấy cũng đã hơn kẻ nghe tới đạo lý mà chỉ biết nhe răng cười, có thể hoài nghi qua câu chữ là chưa chính xác, nhưng nếu câu chữ diễn đạt chưa thỏa đáng thì người chứng đắc nên xem lại đạo hạnh của mình trong việc truyền đạo và phát triển thêm. Hiểu đạo thì dễ, hành đạo và truyền đạo mới khó khăn, vất vả.
Duyên hay không duyên với một đạo nào đó là do giáo chủ giáo phái đó định đoạt, đâu phải vì mấy câu nói có duyên hay không có duyên của cuonphong mà tây phương giáo chủ a di đà không tiếp dẫn các vị, đâu phải vì mấy câu duyên hay không duyên của cuonphong mà thái thượng đạo tổ từ chối người hữu duyên. Vạn pháp tùy duyên, duyên ấy do khai sáng giáo chủ nhìn thấy ở kẻ sĩ tu đạo, và đích thân tới hoặc phái người tới tiếp dẫn, vấn đề là sớm hay muộn, hãy đóng cửa tu hành, chấp chi sự đời, xuất phát sớm hay muộn đâu chắc chắn quyết định thành tựu sớm hay muộn.
Hữu mộng kiến kì nhân, chuyện này không hiếm, nhất là với người tu đạo. Có người tôi quen được Địa Tang bồ tát dẫn dắt có khả năng tế độ linh hồn. Có nhiều kiểu chứng đắc nữa chắc không ít đạo hữu trên này đã chứng ngộ, không phải cuonphong là trường hợp duy nhất, nói đúng ra là trường hợp nhạy cảm nên mới được mọi người ưu ái, xin các đạo hữu chớ ngần ngại mà tỏ ra một ít sở học của mình để mọi người cùng thưởng lãm, và nhớ là đừng quên xin phép tổ sư trước, nếu tổ sư không cho thì thôi. Bằng ngược lại chưa được phép tổ sư cho phép mà đã tự tung tự tác, phô bày chứng đắc thì hạng ấy theo đạo lý thường tình gọi là vô phép, đáng bị trục xuất khỏi sư môn như Ngộ Không ở Tây Ngưu hạ châu.
Bần đạo có mấy lời muốn nói, nếu không có chuyện chi kiếm bần đạo, xin nhường lại cho cuonphong tiếp đăng đàn thuyết pháp, bần đạo tiếp tục bế ngũ quan nhị giác tu hành.
Kính các đạo hữu.
Tôi không có nói đùa.
Kẻ thấy người lễ bái Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà mỡ miệng ra cười, châm chọc nói là không có công đức gì, ngăn cản không cho lễ bái và khuyến khích người khác ngăn cản người lễ bái thì cái tội này đọa vào địa ngục A Tỳ trong 1000 vị Phật ở Hiền kiếp này ra đời hết cũng không cứu được, quá 1000 vi Phật ở Hiền kiếp rồi thì đầu thai làm thân súc sinh trong 1000 vị Phật ở kiếp tiếp theo rồi mới sinh ra làm người, mặc dù sinh được thân người nhưng do dư quả ác nghiệp trước phải làm thân người hạ tiện, thấp kém...
Last edited by VôPháp; 04-06-2010 at 10:52 AM.
Mấy ngày nay bận lo việc thuốc than sắp đến mùa mưa rồi!!! Vậy là lại có nhiêu người mắc bệnh và cần thuốc!!! Vậy mà trở lại diễn đàn thì tâm chư vị vẫn không thể an lạc tự tại như trước!!! Âu đó là nghiệp@@@ Chúc tất cả hãy cố gắng làm những việc có ích cho mình và mọi người hơn là chỉ biết ngồi đó mà thả móc câu!!! (chẳng lợi lạc gì mà còn thêm khẩu nghiệp)
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
-----------------------------------------
chí lý quá!:big_grin:
Thiêng cơ nào ai biết được
Cơ trời tự biết sắp đói tự lo
Củi cơm khô chất đầy kho phòng bị
Đói lòng độ đó một khi
Chia cơm sẽ áo phòng khi trở lạnh
Tiếng nhạc màu thánh thót năm canh
Trổi lên đánh thức tâm thành
Thơ kinh trổi vút trong thanh thâm tình
Thánh thơ ru gọi tâm linh
khơi đạo xiết tình huynh đệ
Chí tu cứu độ biết bao sanh linh
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks