Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 66

Ðề tài: Nếu cả nước Việt Nam đều Ăn chay trường Thì chuyện gì xảy ra

  1. #1

    Mặc định Nếu cả nước Việt Nam đều Ăn chay trường Thì chuyện gì xảy ra

    Click vào đây : www.facebook.com/phatnguyenanchay
    chọn like

    Khảo Sát .... Số người ăn chay
    Bình luận ... Ghi số 1 ... nếu bạn là người đã ăn chay 1 năm
    ghi số 2 .....................................2 năm
    ghi số 3 .......................................3 năm
    ghi số 4 ....................................... đã phát nguyện ăn chay trường
    ghi số 5 ............... ăn chay theo tháng , hoặc vài ngày trong tháng
    Ghi số 6 .................................................. .ko ăn chay ngày nào
    Ghi số 7 .................................................. . có gì ăn nấy

    Nội dung ghi phía sau ... Nội dung khuyến khích người ăn chay ...( ví dụ : bạn có lời khuyên gì cho người tặp ăn chay ...
    Mình sẽ lấy bài bình luận của các bạn ... gọp lại và đăng lên trang chính .. mọi người cùng thấy ... và xem bài bình luận của bạn ...
    Bạn hãy click chữ Bình luận bên dưới .. và ấn like nhé ...
    Nguyện Đem Công Đức Này
    Hướng Về Khắp Tất Cả
    Đệ Tử Và Chúng Sanh
    Đều Trọn Thành Phật Đạo
    Nam Mô A Di Đà Phật

  2. #2

    Mặc định

    ayza,,như vậy thì cây cõ kg còn nữatra6u bò cũng biến mất,mưa rơi thong thã cũng thành lũ,,,mạc kiếp cho gióng nòi cháu tiên vì ham thành phật,,,,
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  3. #3

    Mặc định

    Thì sẽ ít bị thiên tai, bão lũ, ít bị tai nạn giao thông, ít bị ngộ độc thức ăn. Thì sẽ ít rác, ít ô nhiễm. Ít tâm sân si. Bia rượu sản xuất không biết bán cho ai, dần dẹp tiệm. Nhưng ăn chay thì phải thêm tu thân, nhà nhà sống tốt đẹp với nhau thỉ ăn chay mới có hiệu quả được.

  4. #4

    Mặc định

    Thì người dân miền Trung quanh năm thiên tai bão lụt chỉ trông vào những chuyến đi biển chạy ăn từng bữa giờ chỉ có nước khóc chứ sao, nhà nước cũng chả biết phát triển kinh tế biển kiểu gì, người dân sẽ không đi biển nữa, thế thì chả biết lấy cái gì để giữ được biển đảo tổ quốc khi mà sức dân chẳng có. Những người dân vùng chín con sông cũng khóc, ngành chăn nuôi chết ngắt, nông nghiệp ngoắt ngoải. Những người lính không đủ sức chiến đấu, đặc biệt là lính biển đảo. Kinh tế Việt Nam xuất khẩu công nghiệp hầu như chẳng có mà chỉ trông chờ nhiều vào sản phẩm chăn nuôi, thịt cá giờ tiêu luôn.

    Đó là thảm họa. Nghĩ cái gì cho nó thực tế chút đi.

  5. #5

    Mặc định

    Ăn chay trường cả nước à, lúc đó bọn gà công nghiệp + lợn công nghiệp sẽ tuyệt chủng, linh hồn chúng sẽ đầu thai vào bò sữa. Cổ phiếu VINAMILK sẽ tăng đến mức độ chóng mặt.
    Lý do là thức ăn thực vật không đủ chất đạm cho con người, phải bổ sung thêm đạm có trong sữa.

  6. #6

    Mặc định

    tu không lo sửa mình suốt ngày lo chuyện ăn chay, thiệt không hiểu nổi mấy cha đạo phật bây giờ

  7. #7

    Mặc định

    vớ vẩn, hổ báo ngày nào chả ăn thịt mà nó chịu nghiệp gì đâu
    cái gì đã đc lập trình thì cứ triển thôi, đừng đi quá là đc

  8. #8

    Mặc định

    Thần vẫn cần cúng mặn, Gia tiên người âm có người ăn chay, có người ăn mặn. Thần và gia tiên vẫn phải dùng đồ mã. Khi cúng nhờ phép Thiên mà sau khí hóa đồ mã hóa khí bổ sung năng lượng, vật dụng cho người âm bao gồm cả các Thần.
    Ăn chay thì giảm tai họa vì không sát sinh trực tiếp hay gián tiếp
    Ăn chay không làm yếu người.
    Người chưa ăn chay hoặc ăn chay ít thì còn ăn mặn.
    Ăn chay được khuyến khích
    Khi người ta giảm tham sân si thì nhu cầu tiêu thụ vật chất giảm nhưng quan trọng là giảm tai họa thiên nhiên, giảm tai họa do con người gây ra bao gồm cả chiến tranh. Thực chất tai họa thiên nhiên cũng chính do con người gây ra.
    Cả nước hay nhân loại ăn chay thì còn xa lắm
    Khi con người thành Thánh Tiên Phật cả thì còn cần chi mà sản xuất buôn bán.
    Còn có Thần, phàm nhân thì còn phải tự vệ bảo vệ Tổ quốc, còn cúng tế chay mặn, còn đồ mã ít nhiều.
    Last edited by Tuduong; 20-10-2013 at 10:18 PM.

  9. #9

    Mặc định

    Tôi có anh bạn, ăn chay trường. Để đảm bảo sức khỏe người vợ phải ninh nấu hặc mua sắm đồ chay rất mệt và tốn kém. Nhà lúc nào cũng hai mâm, vì có người chay người mặn, thấy cũng phiền. Để được cho mình mà vất vả người khác thì cũng chẳng nên.

  10. #10

    Mặc định

    Thông Qua bình .. luận em phần nào hiểu được tại sao người ta không ăn chay ...
    Em Đã có hướng giải quyết ... cám ơn các bác ... a di đà phật ...
    ..
    Nguyện Đem Công Đức Này
    Hướng Về Khắp Tất Cả
    Đệ Tử Và Chúng Sanh
    Đều Trọn Thành Phật Đạo
    Nam Mô A Di Đà Phật

  11. #11

    Mặc định

    ăn chay trường được thì tốt, nhưng mà riêng nước mình ra quán chay, đắt đỏ hơn quán mặn, với lại ko biết chế biến thì toàn tinh bột, dầu nên tiểu đường béo phì chứ chả khỏe mạnh gì

    tóm lại vẫn bất cập....

  12. #12

    Mặc định tôi thích cách nói của [you]

    Trích dẫn Nguyên văn bởi danvac Xem Bài Gởi
    vớ vẩn, hổ báo ngày nào chả ăn thịt mà nó chịu nghiệp gì đâu
    cái gì đã đc lập trình thì cứ triển thôi, đừng đi quá là đc
    tôi thích cách nói của [you]

  13. #13

    Talking p/s of " tôi thích cách nói của [chú] "

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mavuongnhi Xem Bài Gởi
    tôi thích cách nói của [chú]
    tôi cũng thích cách nghĩ của [chú] !
    Last edited by binhthuongtam; 23-10-2013 at 10:33 AM.
    Cần tiền trị bệnh , quyên góp nhân ái
    Ngan hang Liobank , số tk 0010000
    Hỗ trợ dự án Rhino Linux https://rhinolinux.org/
    Redis https://topdev.vn/blog/redis-la-gi/?amp

  14. #14

    Mặc định

    Hehe, không biết bạn Diệu pháp âm tiến có tin hay không chứ nếu cả nước Việt Nam đều Ăn chay thì đất nước này sẽ thành địa đàng.
    Không trộm cắp, không tội phạm, k giàu nghèo, thiên nhiên hiền hòa, trù phú và không thiên tai.
    Không nhà tù, không tòa án (vì k cần thiết)
    Hiểu biết tâm linh tăng, hiểu biết khoa học cũng tăng, sẽ có nhiều phát minh vĩ đại, sẽ có những bồ tát nhân từ.
    Nhưng diều đó rất khó xảy ra. Bạn biết đó, có những cái gọi là lực lượng xấu, lực lượng này sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
    Nhưng mọi thứ đã được an bày, về một thế giới như địa đàng, một thế giới còn tuyệt vời hơn những gì mà tôi nói ở trên.
    Nhưng muốn đến đó, chí ích người ta phải không nuôi dưỡng thân mình bằng việc cướp đi sinh mệnh kẻ khác. Chỉ có ma cà rồng mới hút máu để sống thôi, và ma cà rồng chỉ có thể sống trong bóng tối mà thôi.
    Bạn có một hoài bão thật lớn!

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi rongbien Xem Bài Gởi
    Tôi có anh bạn, ăn chay trường. Để đảm bảo sức khỏe người vợ phải ninh nấu hặc mua sắm đồ chay rất mệt và tốn kém. Nhà lúc nào cũng hai mâm, vì có người chay người mặn, thấy cũng phiền. Để được cho mình mà vất vả người khác thì cũng chẳng nên.
    Bạn có thể hướng dẫn gia đình anh đó mỗi lần ăn chung .. Thì vẫn dùng đủa ăn chung , người ăn thịt rắp thịt rắp rau lộn xộn không sao , nhưng người ăn chay không gắp lộn là được rồi ... đâu cần phải ăn riêng ...a di đà phật ...
    Nguyện Đem Công Đức Này
    Hướng Về Khắp Tất Cả
    Đệ Tử Và Chúng Sanh
    Đều Trọn Thành Phật Đạo
    Nam Mô A Di Đà Phật

  16. #16

    Mặc định

    Ăn chay hay ăn mặn cũng chẳng thay đổi được điều gì ! Nếu ăn uống mà có thể thay đổi cả xã hội , cả đất nước thì chắc chỉ có trong trí tưởng tượng thôi ^^
    Ngay cả các nhà phát minh cũng không thể đoán chính xác được những phát minh của họ thay đổi thế giới ra sao nữa kìa .
    Cái gì cũng có ưu khuyết điểm

  17. #17

    Mặc định

    Diệu Âm Pháp Tiến cứ ăn chay đi nếu có nhu cầu, nhớ uống thêm sữa bò cho đủ đạm. Các vị sư Phật Giáo nguyên thủy có ăn chay đâu, chỉ ăn 1 bữa trong ngày vào giờ ngọ.
    Hãy nhìn xung quanh và nhìn vào chính bản thân mình (câu này tôi copy đấy).

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
    Diệu Âm Pháp Tiến cứ ăn chay đi nếu có nhu cầu, nhớ uống thêm sữa bò cho đủ đạm. Các vị sư Phật Giáo nguyên thủy có ăn chay đâu, chỉ ăn 1 bữa trong ngày vào giờ ngọ.
    Hãy nhìn xung quanh và nhìn vào chính bản thân mình (câu này tôi copy đấy).
    Trong kinh lăng nghiêm quyển 6 , đức Phật giảng rõ về 4 thứ nên tránh là sát sanh - dâm dục - thâu đạo và đại vọng ngữ . Do phước đức lớn nên người thời đó có duyên gặp Phật ra đời , và từ nhỏ đến lớn họ đều ăn thịt giả danh do Đức Phật biến ra . Do từ nhỏ đã ăn thịt giả danh nên họ cũng chẳng biết đó là thịt giả vì không có thịt thực để đối chiếu phân biệt . Nhưng sau đó Đức Phật biết mình trụ thế không lâu nên đã ra giới luật cấm ăn thịt trong kinh này , cho nên ai nói Đức Phật cho ăn thịt là ma nói chứ chẳng phải Phật nói . Đức Phật nói rất rõ :" người nào đối với thân thể chúng sanh chẳng ăn chẳng mặc thì Đức Phật gọi người này là Chân Giải Thoát ".
    ĐOẠN II
    CHỈ VỀ QUYẾT-ĐỊNH ĐOẠN LÒNG SÁT

    "A-nan, lại các chúng-sinh lục-đạo trong các thế-giới, nếu cái tâm không sát, thì không theo dòng sinh-tử tiếp-tục. Ông tu phép Tam-muội, cốt ra khỏi trần-lao, nếu không trừ lòng sát, thì không thể ra khỏi trần-lao được. Dầu có nhiều trí thiền-định hiện-tiền, nếu không đoạn lòng sát, thì chắc phải lạc vào thần-đạo; người bậc trên thì thành đại-lực-quỷ, người bậc giữa thì thành phi-hành-dạ-xoa và các loài quỷ-soái, người bậc dưới thì thành địa-hành la-sát, các loài quỷ-thần kia cũng có đồ-chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô-thượng. Sau khi tôi diệt-độ rồi, trong đời mạt-pháp, có nhiều quỷ-thần nầy sôi-nổi trong thế-gian, tự nói rằng ăn thịt, được đạo Bồ-đề.

    A-nan, tôi khiến hàng tỷ-khưu ăn năm thứ tịnh-nhục, thịt kia đều do thần-lực tôi hóa-sinh ra, vốn không có mạng-căn. Xứ Bà-la-môn các ông, đất-đai phần nhiều nóng-ướt, lại thêm cát đá, rau-cỏ không sinh được; tôi dùng sức đại-bi gia-bị, nhân sức đại-từ-bi, giả gọi là thịt và các ông cũng nhận được cái vị như thịt; làm sao, sau khi Như-lai diệt-độ, người ăn thịt chúng-sinh, lại gọi là Phật-tử!

    Các ông nên biết những người ăn thịt đó, dầu cho tâm được khai-ngộ, giống như Tam-ma-đề, đều là loài la-sát, quả-báo hết rồi, phải chìm-đắm trong bể khổ, không phải đệ-tử Phật. Những người như vậy, giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau chưa thôi, làm sao, lại được ra khỏi ba cõi. Ông dạy người đời tu phép Tam-ma-đề, thứ nữa, phải đoạn lòng sát. Ấy gọi là lời dạy rõ-ràng thanh-tịnh, quyết-định thứ hai của các đức Như-lai Tiên-Phật Thế-tôn.

    Vậy nên A-nan, nếu không đoạn lòng sát mà tu thiền-định, thì cũng ví-như có người tự bịt lỗ tai, cất tiếng kêu to mà trông-mong người khác không nghe; bọn này gọi là muốn giấu thì càng lộ. Hàng tỷ-khưu thanh-tịnh và các vị Bồ-tát đi trong đường rẽ, không dẫm cỏ non, huống nữa là lấy tay nhổ cỏ; làm sao đức Đại-bi, lại lấy máu thịt của các chúng-sinh, mà làm đồ-ăn?

    Nếu các hàng tỷ-khưu không mặc những đồ tơ-lụa, là-lượt phương Đông và không dùng những giày-dép, áo-cừu, áo-len hay các thứ sữa, phó-mát, đề-hồ, thì những tỷ-khưu như thế, đối với thế-gian, thật là giải-thoát, trả hết nợ cũ xong, thì không vào trong ba cõi nữa, vì cớ sao? Dùng những bộ-phận thân-thể chúng-sinh, thì đều bị ảnh-hưởng chúng-sinh, cũng như con người ăn giống bách-cốc trong đất, thì chân không rời khỏi đất. Quyết phải khiến cho thân tâm, đối với thân-thể hay bộ-phận thân-thể của chúng-sinh, đều không mặc, không ăn, thì những người như thế, tôi mới gọi thật là giải-thoát. Như lời tôi nói đây, gọi là lời nói của Phật; không như lời nói đó, tức là lời nói của ma Ba-tuần."
    Trích nguồn từ website thienlam.org : http://www.thienlam.org/news/KINH/KI...-Quyen-6-1594/
    Last edited by binhthuongtam; 23-10-2013 at 10:23 PM.
    Cần tiền trị bệnh , quyên góp nhân ái
    Ngan hang Liobank , số tk 0010000
    Hỗ trợ dự án Rhino Linux https://rhinolinux.org/
    Redis https://topdev.vn/blog/redis-la-gi/?amp

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhthuongtam Xem Bài Gởi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
    Diệu Âm Pháp Tiến cứ ăn chay đi nếu có nhu cầu, nhớ uống thêm sữa bò cho đủ đạm. Các vị sư Phật Giáo nguyên thủy có ăn chay đâu, chỉ ăn 1 bữa trong ngày vào giờ ngọ.
    Hãy nhìn xung quanh và nhìn vào chính bản thân mình (câu này tôi copy đấy).
    Trong kinh lăng nghiêm quyển 6 , đức Phật giảng rõ về 4 thứ nên tránh là sát sanh - dâm dục - thâu đạo và đại vọng ngữ . Do phước đức lớn nên người thời đó có duyên gặp Phật ra đời , và từ nhỏ đến lớn họ đều ăn thịt giả danh do Đức Phật biến ra . Do từ nhỏ đã ăn thịt giả danh nên họ cũng chẳng biết đó là thịt giả vì không có thịt thực để đối chiếu phân biệt . Nhưng sau đó Đức Phật biết mình trụ thế không lâu nên đã ra giới luật cấm ăn thịt trong kinh này , cho nên ai nói Đức Phật cho ăn thịt là ma nói chứ chẳng phải Phật nói . Đức Phật nói rất rõ :" người nào đối với thân thể chúng sanh chẳng ăn chẳng mặc thì Đức Phật gọi người này là Chân Giải Thoát ".

    Trích nguồn từ website thienlam.org : http://www.thienlam.org/news/KINH/KI...-Quyen-6-1594/
    Nếu theo suy nghĩ của binhthuongtam thì sư sãi các nước theo Phật Giáo Nguyên Thủy như Thái, Cam, Miến Điện, Sri lanka là ma hết, nhiều ma quá.

  20. #20

    Mặc định

    nếu không muốn bị khổ đau thì đừng đem đau khổ cho chúng sanh khác
    chỉ thế thôi
    VẤN TÂM VÔ HẬN

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-02-2013, 10:00 PM
  2. Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 29-01-2013, 10:29 AM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-09-2012, 06:30 PM
  4. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM
  5. Đạo gì?
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 10:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •