Phúc Âm: Mc 3,31-35
"Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".
Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra.
Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình với Người rằng: "Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy".
Người trả lời rằng: "Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?"
Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: "Ðây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".
Đúng là Chúa Giêsu mong muốn chúng ta chở thành anh em với ngài. nhưng với điều kiện làm theo ý THIÊN CHÚA. vâng đúng là như thế, PHẬT tức là giác ngộ là nhận biết mà đã nhận biết thì gọi là Phật. nhưng nhận biết ra chưa đủ nhưng phải làm theo Ý THIÊN CHÚA thì người đó với được gọi là anh chị em của ngài.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)


Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks