kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: Hoan hô Mai Khôi

  1. #1

    Mặc định Hoan hô Mai Khôi

    Đọc trên bài báo phúc lâm tôi thấy Mai khôi là người nói đúng theo ý nghĩa lời phật, còn TT Thượng tọa Thích Thanh Huân – Phó Văn phòng Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam chẳng hiều cái gỉ là cốt lõi phât giáo. Buồn thay!!
    Chính vì vô minh mới tử sanh luân hồi mới sanh con đẻ cái. Chính vì vô minh nên thời nay trong giai đoạn gần đây vài chùa làm lể tác thành vợ chồng giống như bên nhà thờ thiên chúa giáo. Nếu biết kỹ về đạo phật thì hiểu tại sao đức phật cấm cho chư tăng làm mai mối, 1-0 cho Mai khôi

  2. #2

    Mặc định

    oh my siết
    Last edited by cungtroivophien; 05-07-2013 at 12:07 PM.
    Bậc trí như vách đá
    Gió cuồng nộ chẳng lay
    Lời tán dương phỉ báng
    Không xao gợn đôi mày

  3. #3
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Hoan hô Mai Khôi nhưng Mai Khôi là ai?

  4. #4

    Mặc định

    Vâng hoan hô Mai Khôi ... Và mời cụ chủ trích ra xem MK nói j ở đâu và cụ hòa thượng nói j ???
    "Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, chịu biến hoại, hãy tinh tiến tu học"

  5. #5

    Mặc định

    KHÔNG BIẾT MAI KHÔI LÀ AI , KHI VAO GOOGLE TRA RA THÌ MỚI BIẾT PHÁT NGÔN CỦA CÔ ẤY TUY CÓ THỂ CÔ CŨNG CÓ MỤC ĐÍCH THIỆN Ý KHI NÓI NHƯ VẬY NHƯNG MÀ CÔ CHƯA THẤU HIỂU PHẬT PHÁP NÊN CÔ VẪN "VÔ MINH"..... TUY RẰNG HÀNH ĐỘNG CÓ Ý MUỐN THEO HƯỚNG PHẬT PHÁP NHƯNG DỰA TRÊN NỀN TẢNG "VÔ MINH" NÊN NÓ CÓ ÍT GIÁ TRỊ THỰC SỰ
    TA CÓ THỂ VÍ DỤ NHƯ KHI CÔ PHÁT NGÔN :
    Nhưng sự ích kỷ ở đây là họ chưa hỏi được đứa bé có muốn ra đời không mà họ đã sinh, như vậy là ích kỷ, họ có dám chắc con họ khi trưởng thành có trở thành gánh nặng của xã hội không mà họ sinh?
    NHƯNG TRONG THỰC TẾ THÌ :
    David: "Tái hóa thân vào cùng một thân thể thì có ý nghĩ gì?"
    Heyoan: "Về một nghĩa nào đó và ở đây chúng mình phải dùng phép ẩn dụ, bạn ngồi xuống cùng với các hướng đạo tâm linh của mình trước khi sinh và chọn bố mẹ; chọn một bộ các thực tại có khả năng xảy ra; và chọn một bộ năng lượng để về sau dùng vào việc tạo dựng thân thể. Về một nghĩa nào đó, bạn tách một phần từ Bản chất vĩ đại của mình, nắm lấy ý thức kia và dùng cái đó mà sáng tạo ra thân thể. Bạn chọn bố mẹ cùng những đặc tính thể chất được thừa hưởng. Bạn ngồi xuống và chọn tất cả cái đó cho một mục đích rõ ràng. Nếu trong cuộc đời riêng bạn hoàn tất chủ đích ấy và đạt tới mục tiêu nào đấy thì về sau lúc nào bạn cũng dễ dàng giúp đỡ cuộc đời khác. Bạn chỉ đơn giản trộn lẫn ý thức mới được sử dụng trong thân thể tiếp sau vào thân thể cũ và ý thức cũ. Như vậy là bạn đã làm tốt công việc của mình và do chỗ bạn hòa lẫn ý thức mới của bạn bên trong "thân thể cũ", bạn sẽ thấy xảy ra nhiều đổi thay vì lúc bấy giờ bạn đang hợp nhất hai người thành một".
    David: "Cả hai đã sẵn sàng'.
    Heyoan:"Hoàn toàn đúng như vậy. Đây không phải là điều kỳ diệu hay sao? Lúc bạn nhắm mắt, bạn thích nói lời cáo biệt hay là thích buông rơi thân thể, không còn cần đến thân thể như một công cụ cải biến, chuyển đổi và siêu nghiệm, để rồi không còn sáng tạo được ra nó? Thân thể là công cụ, là cỗ xe mà bạn sáng tạo ra để tập trung vào một số điểm trong bản ngã, mà bạn hằng ước ao cải biến bằng một phương sách hữu hiệu nhất. Mọi hệ thống trong thân thể bạn được cấu trúc chính xác để dùng cho cải biến đó. Bạn sẽ thấy điều này trong công việc của bạn, trong hệ thần kinh, trong hoạt động tự động của thân thể, cho tới những tế bào nhỏ xíu của xương. Bạn sẽ phát hiện ra rằng mỗi phần của thân thể bạn là một công cụ tinh tế và đẹp đẽ dùng cho việc cải biến. Đó không phải là gánh nặng. Đó là thiên tài. Thật không may khi phần đông chúng ta không hiểu điều đó.
    "Nếu chúng mình lại sử dụng ẩn dụ về việc ngồi vào bàn hội thảo để lựa chọn cuộc đời của bạn thì lúc bấy giờ bạn, cái phần lớn hơn ấy của bạn, cái phần không hóa thân trọn vẹn (và chúng mình phải nói rằng bạn không thể nào làm được điều đó mặc chăng hay chớ), cái phần lớn hơn ấy của bạn sẽ quyết đkịnh hoặc có hoặc không dành cho bạn chỗ tốt nhất, bởi vì công việc cải biến sắp tới sẽ tiến hành trong thân thể hay không. Và khi bạn đã sử dụng hết mức những cỗ xe thể chất đó, cái nào cũng được, thì đó là lúc bạn đã kết thúc chu kỳ sống chết như người ta thường gọi, hoặc đã quay hết vòng bánh xe hóa thân trên bình diện thể chất. Điều này đơn giản, có nghĩa là bạn không còn cần đến công cụ đó để tách ra một thời gian tuyến tính và một không gian ba chiều nó làm cho bạn dễ nhìn thấy hơn những điểm đặc thù mà bạn mong muốn cải biến. Điều này có nghĩa là bạn quyết định vào lúc đó, đúng là bạn, cái phần lớn hơn ấy của bạn và bạn là một linh hồn cao cả, cao cả hơn nhiều so với phần nhỏ bé được hóa thân. Sau đó, ta có thể nói rằng bạn sẽ phán định việc sử dụng thân thể là có lợi hay không có lợi.
    Chuyện này ít nhiều tương tự như cầm cuốc hay cầm cào. Vườn tược có phải cào cỏ nữa không? Nếu có thì tại sao lại dùng tay mà không dùng cào?"
    David:"Và sau khi người ta kết thúc chu kỳ hóa thân trên bình diện thể chất?"
    Heyoan:"Khi đó sự soi sáng sẽ theo một hướng khác. Chúng mình cũng đang thanh lọc bản thân và chuyển dịc về phía Thượng đế. Có vô số giai đoạn. Bởi vì nếu phải đưa bạn đi từ một mức thực tại sang mức tiếp theo rồi tiếp theo nữa thì sẽ làm cho bạn đi vào không gian vô tận. Lúc này bạn chỉ có thể đi tới một tầm cao nhất định nào thôi, bởi vì khả năng tri giác của bạn chẳng phải là khoảng rộng ấy. Càng được soi sáng bao nhiêu thì tri giác càng mở rộng bấy nhiêu
    . Rõ ràng là không có kết thúc cho vấn đề này. Việc chữa trị ở những trình độ cao hơn trở thành sáng tạo.
    + TRÍCH " BÀN TAY ÁNH SÁNG"

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi toto Xem Bài Gởi
    Đọc trên bài báo phúc lâm tôi thấy Mai khôi là người nói đúng theo ý nghĩa lời phật, còn TT Thượng tọa Thích Thanh Huân – Phó Văn phòng Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam chẳng hiều cái gỉ là cốt lõi phât giáo. Buồn thay!!
    Chính vì vô minh mới tử sanh luân hồi mới sanh con đẻ cái. Chính vì vô minh nên thời nay trong giai đoạn gần đây vài chùa làm lể tác thành vợ chồng giống như bên nhà thờ thiên chúa giáo. Nếu biết kỹ về đạo phật thì hiểu tại sao đức phật cấm cho chư tăng làm mai mối, 1-0 cho Mai khôi
    Thế thì bạn vẩn chưa hiểu rõ vấn đề ... Thượng tọa nói không sai , Mai Khôi cũng nói chẳng có sai
    Mai khôi nói theo sự hiểu biết nhận thức của cô ấy
    Thượng tọa nói theo giáo lý Phật Pháp
    Thượng tọa biết nguồn gốc của đau khổ
    Mai Khôi Cũng biết nguồn gốc đau khổ , nhưng cô ấy cũng lấy cái đau khổ đó làm niềm vui
    Ai cũng đúng cả .. Chỉ là người đọc chưa hiểu hết mới có tâm Phân Biệt , mà so sánh hơn thua cao thấp mà thôi ... A Di Đà Phật ...
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Táto:not_worthy:

  7. #7

    Mặc định

    Mai Khôi - sao mai điểm hẹn chưa mọc đã tắt, nổi tiếng với trò lố lăng thả rong vòng 1 với tuyên bố ngông cuồng: " Ngực đẹp thì cứ việc khoe, Cần chi phải dấu phải che mất thì giờ...???" ...Cô ả này có lối sống phóng túng như Tây, thích thủa hồng hoan, khoe của quý, chẳng sợ quả báo địa ngục nên không thèm tu dưỡng đạo đức, tri thức vì vậy có thể xem là 1 biểu tượng của sự VÔ MINH - NGU MUỘI ....ai tung hô ả này thì chắc cũng là hạng bần cùng tri thức, đạo đức suy đồi, trong khi con người ngày 1 đi lên thì bọn này muốn trở về làm người vượn, sống tập thể bầy đàn như AMAZON...đúng là MẠT PHÁP ...Mô Phật!

  8. #8

    Mặc định

    oh my siết
    Bậc trí như vách đá
    Gió cuồng nộ chẳng lay
    Lời tán dương phỉ báng
    Không xao gợn đôi mày

  9. #9
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Mai khôi nói :"Ngực đẹp thì cứ việc khoe, Cần chi phải dấu phải che mất thì giờ...". Tôi thích câu này, sống vì bản thân là quá giỏi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. (Com Back) được về rùi vui quá hô hô...
    By Mr.ALI in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 15-06-2011, 10:51 AM
  2. THÀNH TÂM HOAN HỈ PHÁT NGUYỆN KHAI MỞ TỪ THỊ
    By Thiên Địa Nhân in forum Tin tức nóng hổi từ BQT và diễn đàn
    Trả lời: 43
    Bài mới gởi: 26-05-2011, 02:22 PM
  3. Cách xưng hô: phân biệt cấp bậc đạo sỹ
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 10:31 PM
  4. SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH (BẢN I * MAI LĨNH 1939)
    By maphuong in forum Dịch học ( Dịch số, Thái Ất, Kỳ Môn Ðộn Giáp, Hoa Mai, Bát tự hà lạc,…)
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-04-2011, 01:01 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •