Theo bạn thời mạt pháp có thay đổi được không?
Chúng ta có thể bảo vệ kinh lăng nghiêm cho nó không bao giờ diệt như trong kinh pháp diệt tận nói không?
Theo bạn thời mạt pháp có thay đổi được không?
Chúng ta có thể bảo vệ kinh lăng nghiêm cho nó không bao giờ diệt như trong kinh pháp diệt tận nói không?
Lý do lớn nhất KINH LĂNG NGHIÊM bị diệt , mà không ai chịu để tâm xem TẠI SAO bị diệt, và bởi do đâu ???
Nhân lành thì quả phải lành.
Cháo múc quanh, nợ trả dần.
Lúc nào cũng có cùng lúc nhiều dòng nước, nhiều ý thức hệ, quan điểm, tốt xấu. Có thể chẳng cần thay đổi, và cũng chẳng thể thay đổi. Trừ phi Phật Tổ tái sinh một lần nữa để đính chính lại học thuyết của ngài.
Thanh tâm tự khởi Pháp Phật. Tà tâm tự khởi Pháp Ma. Chánh tà khó tự phân, tâm không nên cố chấp. Phật không đến rước đi. Hãy tự thân tìm đến.
Bạn thấy đó , bây giờ người ta tin dị đoan hơn là chánh pháp ... Qua 2015 cáC CHƯ thiên chữa bệnh thực sự , sẽ rút lui hết ...từ đây tới đó hãy cố mà tu tâm dưỡng tánh .. có lẽ người trên trái đất sẽ ngày càng ít hơn .. Hjj. a di đà phật ..TRong kinh có phần .. Người vẫn còn lấy thân quyến thuộc , đưa lên bàn ăn , đưa vào miệng , thực sự vẫn chưa phát tâm bồ đề ...người đó chẳng phải là con của Phật ..A DI Đà Phật
theo mình chỗ hoại diệt của kinh lăng nghiêm là chẳng còn ai có thể đọc tụng hai thọ trì học kinh lăng nghiêm nên mới hoại diệt .
mình thấy pháp môn tịnh độ giờ phô bài kinh đại thừa vô lượng thọ rồi .
nếu mà như thế này tự nhiên các kinh khác sẽ đến chỗ hoại diệt thôi . giờ thấy còn niệm 6 chữ nam mô a di đà phật. sao này chắc còn 4 chữ thôi vì tất cả sẽ nói niệm câu càng ít càng để nhất tâm .
mình không muốn phật pháp bị hoại diệt sớm đến thế . nên mình trì chú xong cầu xin cho phật pháp lâu dài lợi ít thế giang . cầu các vị bồ tát a la hán thị hiện cõi ta bà
ráng tu để chết .
đừng để chết rồi mà không có tu .
đọc kinh cũng có phần nói .. sau cùng chỉ còn lưu lại kinh Vô lượng thọ 100 năm .. Chẳng phải vì kinh này lấn ác kinh khác , mà vì kinh này dễ khế nhập , thích hợp cho thượng căn và hạ căn... về sau con người do làm ăn buôn bán ..càng ngày các ít người nghiêng cứu sâu vào pháp của phật , mê đấm thần thông , dễ đi sai đường ... lòng tin không bền bĩ .. đó mới là nguyên nhân làm cho hoại diệt ..A Di Đà Phật ..
Ai Cũng muốn sau này được giải thoát .. ai ai cũng nói tu đễ được giải thoát .. nhưng chẳng biết giải thoát là như thế nào , làm sao để được như vậy ...A Di Đà Phật
Không thể nói được ..A Di Đà Phật ... từ đây tới đó bạn sẽ biết thôi .. Qua 2015 còn ai chữa bệnh tâm linh thì đó có thể đó là giả mạo ... Hiện bây giờ Ma Nhập người có thần thông rất nhiều .. Nếu bạn có biết ai là thần thánh gì đó thì có thể hỏi thử .Vì không hỏi sẽ không ai nói ...Dù có nói ra cũng khó tin .. Lời mình nói tin được thì rất quý không tin cũng chẳng sao .. Nếu chưa biết ăn chay niệm phật .. thì nên tập lần lần là vừa ...A Di Đà Phật .. xin không nói về vấn đề này nữa
A diii đààà phật,nhưng lời tiên tri của phật có thay đổi được ko,nếu được....
http://www.youtube.com/watch?v=MI1xk87e9Cw
Xem phần này nhé .. A Di Đà Phật
Không hay rồi..
Các bạn nói người ta mê tín không theo Chánh Pháp nhưng chính các bạn mới như thế!
Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.
Bạn có thể nói , người này mê tín , người kia mê tín , nhưng đó là đều bạn nói ... Thật sự người khác có mê tín không thì chưa chắc đã biết ... Nếu bạn tin thì hãy phát tâm rộng lớn ăn chay niệm phật , sám hối , hồi hướng ... đó là tốt cho bạn , chẳng có lợi cho tôi .. bạn cũng chẳng mắc mác gì .. thế sao gọi là mê tín được . A Di Đà Phật
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=432133
ai mê tín ??
lật vài coment của bạn,TTV thấy bạn đang tự thiêu cháy chính mình.
Nói ra điều khó nghe thì tưởng mình hay mình giỏi ,nhưng thật sự tổ làm người ghét
Chẳng ai mà không mắc lỗi cả .vì nhiều khi những điều mình biết rất khó giải thích .. có lẽ bạn sẽ thấy khó nghe , thực sự đúng là như vậy .. vạch lỗi người khác cũng chẵng tốt đẹp gì ... Thôi thì ít nói hơn vậy .A Di Đà Phật ..
Phật Thích Ca đã giảng rõ về lý Sanh - Trụ - Hoại - Diệt là một chu trình bất biến của tự nhiên. Chu trình này mãi mãi với trí tuệ hữu hạn, con người không thể nào biết được nếu Phật không nói ra.
Tuy vậy, chúng ta nghe nhưng hiểu và phản ứng thì mỗi người mỗi kiểu, phần đông thì tiêu cực suy nghĩ theo cách: Làm cho lắm thì tắm cũng tuốt tuồn tuột ! thế sao không tranh thủ hưởng trước khi hoại diệt, hay là cố níu kéo tuổi xuân, cải lão hoàn đồng thêm đường chấm mút...
Hỡi ôi, thực tế vận động của tự nhiên cứ lừng lững trôi Xuân Hạ Thu Đông xoay vần nay bỗng nhiên có người nói: Có ai làm thay đỗi mùa Đông cho nó đừng đến được không, để chúng ta có thể bảo vệ mùa Xuân bất tận !
Hay là như bầy con cháu chúc ông bà hãy sống lâu trăm tuổi "hưởng" thọ với con cháu...
Nghĩ mà xem các bạn ơi, tại sao ông bà xưa nói: Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong ?
Chống lại cái già của mỗi cá nhân đã là bất khả nay lại muốn làm những chuyện kinh thiên là chống luật trời, cãi lời Phật thì được hay sao ?
Có ai thấy cỗ máy rệu rã hao mòn, một cơ thể suy tàn bệnh tật già nua nào được cố níu kéo vá víu để tồn tại mãi để làm nên những kỳ tích mà không bị xem là quái dị trái tự nhiên không ?
Đừng bi kịch hóa lời dạy của Phật, luật Sanh Hoại của tự nhiên là vòng xoay bất tận, kết thúc của điều này lại là khởi đầu cho điều kế tiếp. Cái cây trước khi tàn úa đã gieo biết bao hạt giống ra khắp xung quanh rồi.
Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.
Tùy Bệnh Bốc Thuốc!
Phật Pháp là Thuốc trị Bệnh Khổ của Thế Gian, nay Bệnh hết thì Thuốc cũng chẳng cần, Bệnh Cũ hết thì Thuốc Cũ cũng tiêu, Bệnh Mới thì Bốc Thuốc Mới vậy!
Phật cũng có nói Phật Pháp sẽ quay lại với Tên Gọi Khác và những Pháp Môn Khác để Khế Hợp với Bệnh Của Thế Gian!
Hỏi "Mạt Pháp có thể thay đổi không? Làm sao để Kinh không diệt mất?
Khác nào nói "Làm sao đừng hết bệnh Tiêu Chảy vì ghiền uống Smecta rồi!"
Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
___________PHI THIÊN____________
Phật đâu có tạo ra thời mạt pháp đâu các bợn??
Nhưng đợi tới khi phật di lặc sanh ra thì rất lâu,lâu Đủ cho hàng tỉ người xuống địa ngục,mà thời này cũng sắp mạt theo đúng nghĩa rồi.Có nghĩa là cửa địa ngục dần dần tiếp nhận nhiều người thêm rồi.....
À vậy TTV hỏi chính thực:ta có thể làm chậm thời mạt pháp không!?
CÓ THỂ!
Khi bị Bệnh mà chưa kịp Chẩn Bệnh Bốc Thuốc thì việc giữ Giới Hạnh cho Thân Thể Và Tinh Thần Thanh Lạc Hoan Hỉ sẽ giúp tăng đề kháng và hạn chế sự phát triển của Bệnh!
Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
___________PHI THIÊN____________
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks