
Nguyên văn bởi
zhugeliang140
Vấn đạo thuộc Phật giáo đúng hok ? Cho zhu hỏi :
- Luật đặt ra để làm gì ? : có phải làm cho cuộc sống con người tốt hơn đúng không ? Ta đặt ra luật không để kiềm hãm sự tự do mà để tạo cho con người mọi điều tốt đẹp !
Xin hỏi : đạo Phật cấm sát sinh ? Tại sao Phật lại đặt ra giới răn mà hok 1 ai giữ nổi , kể cả Đức Phật ! Hàng ngày ta giết biết bao con vi khuẩn , cho dù hok cố ý thì các đề kháng trong con người vẫn đang tiêu diệt vi sinh vật . Đặt ra Luật mà không 1 ai giữ nổi thì đặt ra làm gì ! Rõ ràng thời đại đức phật rất lạc hậu , ông chỉ siêu việt hơn những người thời đó nhưng so với thời công nghệ thông tin thì quá lỗi thời . Thời đó ông chỉ bik : sát sinh là không giết động vật vì nó mang sự sống , và ăn thực vật thoải mái , nhưng ngành sinh học hiện đại đã nói : thực vật cũng là sinh vật có sự sống , cơ chế sự sống khá đơn giản và không phức tạp như động vật ! Nếu động vật là 1 sinh linh vì có sự sống thì thực vật cũng thế .
Vậy hoá ra : trên lí thuyết , ông nói khá hay về yêu thương chúng sinh , nhưng thật ra , ông chẳng thể làm đc điều này ! Luật của ông phi lí đến nổi kiềm hãm sự phát triển con người , hay đúng hơn là phản lại sức khoẻ con người , hok giúp gì cho con người !
Sinh học đã làm rõ , giữa thú ăn thịt và thú ăn thực vật có cấu tạo khác nhau , ruột của thú ăn thịt ngắn hơn thú ăn thực vật vì thực vật khó tiêu nên cần 1 đoạn ruột dài hơn để đủ tiêu hoá và dinh dưỡng lại kém , để có 1 lượng dinh dưỡng như ăn thịt thì phải ăn khá nhiều thực vật , dù vậy : khi ăn thực vật , nguồn năng lượng đã ít + khó tiêu nên dạ dày phải co bóp khá nhiều , rất tốn ATP ! Con người đc cấu tạo qua quá trình tiến hoá chọn lọc để ăn cả thịt lẫn thực vật , chúng ta không ăn thực vật nhiều như thú ăn cỏ , có cả thịt thì cũng khá nhiều dinh dưỡng , đủ đáp ứng nhu cầu cơ thể ! => nếu chỉ ăn duy nhất thực vật , không phải đi ngược lại quá trình chọn lọc sao ? Liệu có thể tốt cho sức khoẻ như khi chúng ta ăn theo tháp dinh dưỡng hay không ?
Tiếp nữa , Phật cấm dùng chất kích thích . Nhưng hiện nay có nhiều loại bệnh cần chất kích thích từ bênh ngoài . Ví dụ : tiểu đường , do hoocmon insullin bất hoạt ta phải dùng đến chất kích thích hay phải dùng 1 loại thuốc có khả năng thay thế insullin để cân bằng đường huyết . Ngoài ra , cây cần sa cũng đc y học dùng để điều trị 1 số loại bệnh . Rượu bia cũng là chất kích thích nhưng khoa học chứng minh , mỗi ngày uống từ 1 lon trở xuống sẽ cải thiện sức khoẻ ^^
Zhu hok có ý bài bác nhé ^^
Bookmarks