Trong quá khứ các bạn học võ luyện hổn tạp nhiều loại như quyền pháp và nội công nhiều vô số, nhưng thực tế lúc lâm trận bạn dùng được bao nhiêu bài bản đã học được ?
Múa quyền thì ai củng làm thấy đẹp, nhưng thực chất lúc lâm trận toàn loạn chiêu tình trạng nầy trải qua bao thế hệ thành thói quen, không ai phân định đúng sai ...
Vì vậy muốn đánh bại một võ sĩ hiện thời không phải chuyện khó ..
Bạn cần tập 4 năm thiết sa chưởng phần đã trình bày giai đoạn kế bạn phải tấp thêm 6 tháng "ý lực" trình bày phía dưới, ý lực là cách phát lực ngắn nhất dùng cho thiết sa chưởng cách mình đối thủ 10cm mới phát lực, chủ yếu lấy nhanh làm nền tảng tấn công .
Cách tập:
Sau 4 năm luyện xong thiết sa chưởng, bạn cần thiết kế mục tiêu để luyện như những vật cứng lớn hơn bàn tay có mặt bằng, bạn đến gần mục tiêu xếp 5 ngón tay thẳng, ngón giữa chạm mục tiêu, dùng ý chí điều kiển chưởng tâm đánh ấn hết lực vào mục tiêu .
Ban đầu cảm thấy khó rồi củng sẽ quen đi, tập cho đến khí lực phát nhanh theo ý và phá nát mục tiêu khoảng cách 10cm là thành công .
Cách tấn công đối thủ :
Từ cổ tay đến cánh tay giữ mềm mại lúc xuất chiêu vào mình đối thủ thuyệt đối không dùng lực bỡi đó chỉ là hư chiêu ! khi đối thủ dùng tay đở, tay bạn quyện theo chiều "như con rắng ăn mồi" kiếm nơi sơ hở lúc đó mới dùng kình lực thiết sa ấn vào mình đối thủ, những điều cần nhớ lúc ra chiêu không bao giờ thu lại, quyện theo đối thủ cho đến khi hạ xong mới thu chiêu về, cho nên trước khi ra tay bạn phải suy nghỉ kỷ có cần dùng đến hạ đối thủ không ?
Lúc tấn công bộ tấn chân lúc nào củng chùi ém vào giữa hạ bộ đối thủ không rời để họ không dùng được chân .
Đó là chiêu thức dùng quyền chiến đấu của hàng cao thủ võ học ...