Chào các anh chị cô bác trên DĐ,
Mình có mong muốn có khả năng chữa bệnh và giúp giải vong nhập đưa đi siêu thoát để giúp mình và giúp đời.
Vậy theo các bạn mình nên học Nhân Điện hay Sahaja Yoga?
Mình thấy bên Nhân Điện có nhiều anh chị cô chú có khả năng chữa bệnh và giải vong.Nhưng lại nạp năng lượng từ ngoài và không mở lx 1 cũng như kéo con Hỏa Xà lên.Sahaja Yoga thì lại thông 7 lx và kéo Hỏa Xà lên, lúc này tận dụng nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể.Nhưng bên Sahaja Yoga không nói đến viêc có khả năng chữa bệnh hay giải vong như bên Nhân Điện.Vậy Sahaja Yoga có thể giúp người học có khả năng như bên Nhân Điện hay không?Mình thấy đã nói đến Nhân Điện là nói đến khả năng chữa bệnh & giải vong (thần kinh giả), nhưng chỗ Sahaja Yoga mình tập thì không 1 ai nói gì về điều đó cả:mục đích đặt ra là cân bằng cuộc sống sau khi học xong khóa học.Thật ra đây là mục đích cốt yếu của mọi sự tu tập, nhưng ngoài điều đó mình còn muốn đạt được sở cầu của mình.Chứ có chuyện gì thì phải cúng tế, phải đi bệnh viện,hên không sai,xui giải không được thì chỉ biết khấn Nam Mô A Di Đà Phật:thấy bất lực dã man.Mình thấy bên Nhân Điện thường nói đến khả năng chữa bệnh, mình rất thích vì nó cực kì có ích và thiết thực cho cuộc sống.
Nhưng khi mình có ý định vừa học Sahaja Yoga và Nhân Điện thì có 1 anh/chú/bác đã khuyên không nên học song song vì khả năng đạt được tư việc học Sahaja Yoga sẽ bị mất dẫn nên h mình không biết phải làm sao.
Người ta thường nói duyên đến thì mình nhận, nhưng thực ra mình nghĩ thời đại công nghệ rồi, chỉ sợ không có tâm cầu thôi,chứ có tâm rồi thì cũng sẽ tìm ra cái mình muốn thôi.Nếu bên lĩnh vực tôn giáo đặc thù như Mật Tông thì mình không dám nói,chư bên Nhân Điện hay Sahaja Yoga thì ở các HN và HCM có khá nhiều, chẳng hạn như có thể đăng kí trên đây.
Nên mình mong các anh chị cô bác đừng dũng chữ tùy duyên mà khuyên mình.Thay vào đó mong anh chị cô chú bác giúp mình giải đáp thắc mắc và giúp mình định hướng cho con đường phía trước của mình.
Mình cảm ơn mọi người rất nhiều
Bookmarks