Tân Gia Ba- Một cuộc triển lãm hằng triệu Xá Lợi Phật Giáo đang được phổ biến giữa tín chúng tại đây khiến cho văn phòng Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã phải lên tiếng khuyến cáo.
Cuộc triển lãm thu hút khoảng 30,000 người nhưng VănPhòng Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói rằng tín chúng đã đang lễ bái một loại tà thần.

Ðược giới thiệu như là một tổ chức lớn nhất tại đây, với hơn 100 triệu ( 100 million) mảnh xá lợi - giống như hạt trai, di vật còn lại của các vị lãnh đạo tâm linh sau khi trà tỳ, cuộc triển lãm được khai mạc hôm cuối tuần g tín chúng đã được Văn Phòng Ðức Ðạt Lai Lạt Ma ở Dharamsala cho biết là họ đã đang lễ bái tà ma ngoại đạo.

Bảng thông cáo đã được gửi tới cho nhà tổ chức, Hội Phật Giáo Gelugpa Singapore, để tỏ thái độ đối với sự kiện và chất vấn về tích cách xác thực của xá lợi.

Trong phần phúc đáp, hội Phật Giáo Gelugpa cho biết xá lợi thuộc một hệ phái Tây Tạng chính thống nhưng không đồng bộ với giáo pháp mà Ðức Ðạt Lai Lạt Ma giảng dạy.

Cơ sở Phật Giáo địa phương, Liên Hiệp Phật Giáo Tân Gia Ba, từ chối bình luận về vấn đề này sau khi được liên lạc vài lần.

Chủ tịch Hội Ái Hữu Phật Giáo Angie Monksfield nhìn sự kiện như là một vấn đề nội bộ "Có sự khác biệt giữa các hệ phái trong truyền thống Tây Tạng, và tùy vào họ trong việc giải quyết vấn đề"

Cả hai truyền thống của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma và Hội Phật Giáo Gelugpa đều thuộc Phật Giáo Tây Tạng. Ða số Phật tử tại đây thuộc truyền thống Bắc Truyền, vốn khởi nguồn từ Ấn Ðộ và lan truyền sang Trung Hoa.

Bà Monksfield mô tả 2000 thành viên của Hội Ái Hữu Phật Giáo như là một hệ phái "chính thống không pha trộn bè phái." Bà nói tín chúng nên tự quyết định nếu họ muốn đi xem cuộc triển lãm, bà nói thêm "Ðối với cá nhân, tôi sẽ không đi bởi vì chỉ nhìn ngắm mấy viên xá lợi không thêm được chút giá trị gì cho sự phát triển tâm linh của tôi"

Tờ báo Straits Times đã phối kiểm về bản thông cáo và được xác nhận là phát xuất từ Văn Phòng của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma. Bảng thông cáo đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về cuộc triển lãm, và cho biết Hiệp Hội Phật Giáo Gelugpa đã chống đối lời khuyến cáo và giảng dạy của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma.

Bảng thông cáo cũng nói rằng những ai liên hệ với giáo phái thuộc Hiệp Hội Gelugpa sẽ bị ảnh hưởng mà trở thành tà giáo.Các tờ bướm mang nội dung thông cáo cũng đã được phân phối trong các cửa tiệm bách hóa và tửu lâu trên đường Waterloo, khu vực được xem như là phổ thông đối với Phật tử.

Phiên triển lãm thì miễn phí, tuy nhiên hiệp hội tổ chức 500 bàn ăn từ thiện được thực hiện vào ngày cuối. Bàn đắc giá nhất được bán ra với giá $3,800.00 cho 10 người, và số vé cũng bán gần hết.

Bà Jenny Chow, tổng thư ký Hiệp Hội Phật Giáo Gelugpa nói ngân khoản quyên góp được sẽ dùng để xây một viện bảo tàng Xá Lợi Phật Giáo ở Singapore.
Theo pháp luận.