Tục thờ Quan Thánh Đế Quân ( Quan Công - còn gọi : Quan Vân Trường ){ Sau này còn gọi là Già Lam Phật ??} từ xưa truyền từ Trung Quốc sang đến nay dân Việt mình cũng thờ , do mọi người ngưỡng mộ tính quang minh , thẳng thắng trung trực , nghĩa khí của ông . Nhưng có điều không hiểu , xuất phát từ đâu nghe truyền miệng nhau .Nếu thờ Quan Thánh Đế thì không ăn thịt bò ??????????.Nguyên nhân vì sao ???Ông Quan Thánh Đế đâu có liên quan gì tới con bò đâu !!!!!!!!. Đọc lại Tam Quốc Chí cũng đâu thấy nói gì đến con bò trong việc này. Nếu có thờ Đức Lão tử mà cấm ăn thịt bò thì còn có lý vì ông Lão tử thường cởi bò ( Thanh Ngưu ) ????!!!!.
Các bậc huynh trưởng , các anh chị em , có biết việc này xin giải thích để mình khỏi vướng mắc trong lòng , bởi vì minh cũng thờ ông Quan công độ mạng .Chớ món thịt bò mình khoái lằm đó nha .!!!