Trích dẫn Nguyên văn bởi Qin ShiHuang Xem Bài Gởi
Câu trả lời của bạn, đó chỉ là Đức tin, cũng là Tín Điều đã được dạy dỗ từ bé khi được đi học các lớp giáo ly! Cảm ơn đã có chia sẻ!
Chúng ta ( Tín đồ TCG), đều biết Thiên Chúa có Ba Ngôi: Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Hai là Con ( Chúa Giêsu), và Ngôi Thứ Ba Chúa Thánh Thần!
Đó là Tín điều chúng ta được học, Ba Ngôi nhưng chỉ là "Một", như Chúa Giêsu đã nói: "Ta ở trong Cha Ta, cũng như Cha Ta ở trong Ta"!
Chúa Thánh Thần là một yếu tố của Thiên Chúa, đó là Sức Mạnh, Sự Dũng cảm, Kiên Nhẫn, Bền bỉ...v.v, Đức tánh này được "Thần-cách-hóa" trở nên Ngôi thứ Ba Chúa Thánh Thần ( vì đã, đang là đức tánh của Thiên Chúa). Đấy là nói về Ba Ngôi của Thiên Chúa.
NGÔI THỨ NHẤT: CHÚA CHA (THIÊN CHÚA), là biểu hiện cho một đức tánh: Trí Thông Minh, Toàn Năng, đây là Đức Tánh "TRÍ".
NGÔI THỨ HAI: CHÚA GIÊSU đã chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá (!) để cứu chuộc cho nhân loại: Biểu hiện cho lòng Bác-Ái, Tình yêu thương, đây là Đức Tánh BI.
NGÔI THỨ BA: CHÚA THÁNH THẦN ( Khi các con chiên TCG chịu phép Thêm Sức ( mạnh), được hỗ trợ thêm Sức Mạnh, Dũng Cảm, Gan Dạ, Kiên Nhẫn trong con đường thực hành để trở thành một Tín Đồ TCG! Đây là Đức Tánh DŨNG.
Sau khi Tín đồ TCG thự hiện đúng Ba tiêu chí "Chúa Ba Ngôi" bằng cách làm Thánh Giá trong mọi hoàn cảnh sống, không phải để tuyên xưng Ta là Tín Đồ TCG, mà là luôn nhắc nhở hãy sống trong ba tiêu chí này; "BI, TRÍ, DŨNG"! Câu cuối sau khi làm Dấu Thánh Giá là chữ "AMEN", có nghĩa là "Mọi việc đã hoàn tất!".

Rồi bây giờ các con chiên khi xem lễ trong nhà thờ, lúc tuyên xưng qua Kinh Tin Kính, mọi người lại khắc ghi Dấu Thánh Giá trên "TRÁN. MIỆNG, NGỰC" cũng với ý nghĩa như trên đã diễn đạt, nhưng lại một cách nói khác:
"TRÁN" là nơi ở của cái đầu, ý nói về vị trí phát xuất mọi ý tưởng trong cuộc sống này, nó là nơi của cái "TRÍ" (bộ Não).
"MIỆNG", là nơi phát xuất ra ngôn từ, lời nói hay đẹp, tốt xấu từ cái TRÍ đưa ra! nơi đây gọi là "KHẨU".
"NGỰC" nằm dưới cái đầu là muốn nói cái "THÂN".
Vậy khi làm Dấu Thập Giá trên các phần thân thể nói trên là muốn nhắc nhở các Tín Đồ TCG cái "TRÍ" luôn sống trong "BI, TRÍ, DŨNG"
Cái "MIỆNG" khi nói ra thành lời cũng luôn trong "B,T,D"
Cái "NGỰC" biểu hiện cho cái "THÂN", cũng luôn sống trong Ba Ngôi đó!
"TRÁN, MIỆNG, NGỰC có phải là "THÂN, KHẨU, Ý" không?
Không riêng gì người Tín Đồ TCG luôn nhắc nhở sống trong Đức Tánh của Ba Ngôi, mà nói chung mọi con người nên sống trong "BI, TRÍ, DŨNG".

Con người khi mới được sinh ra thành "con người", chúng ta chỉ có học ba điều nói trên trong suốt cuộc đời làm "NGƯỜI" để Tiến Hóa hoàn thiện một kiếp "NGƯỜI"!
Các con vật ( nói chung ), chúng chỉ sống thực hành chỉ được 2 điều, một là tình thương, gan dạ và cũng có những con vật có Trí nhưng không được cao như con người, vì chúng nó đang học một hoặc hai trong ba điều BTD để được tiến hóa!
Đó là quan điểm của góc nhìn về "DẤU THÁNH GIÁ" của cá nhân tôi, chưa chắc gì đã đúng, chỉ mong góp phần chia sẻ để các bạn tham khỏa. Chân thành cảm ơn!