Tôi rất tâm đắc với Cố Vị Thầy Mật Tông về Huyệt Vị , về vị trí của CON MẮT THỨ 3 vậy.
Lần đầu tiên, tôi gặp thầy mật tông của tôi, thầy đã thuyết phục tôi bằng cách truyền chỉ cho tôi bí yếu về cách Quán CHỮ LAM / RAM Phạn tự trên Lưỡi vào hốc huyệt vị nhằm để tịnh hóa lưỡi khi trì Chú theo Bộ Mật Tông của Cố Sa Môn Thích Viên Đức vậy. Không như Cố Lama Hồng Nhật -Lama Jamyang Chokyi Gyeltsen - Sư Hồng Nhật truyền chỉ cho tôi về điều này không rõ ràng gì cả. Vị Thầy mật tông của tôi truyền chỉ cho tôi một cách rõ ràng và một cách mạch lạc theo chân truyền chánh tông.
Mật Tông Đông Mật toàn quán Phạn Tự bố tự Phạn Tự trên thân trên hốc nguyệt của hành giả cả thôi. Và khai mở thần thông cũng từ điều này.
Theo Phật giáo Tạng truyền, thì Quán OM tự màu Trắng ở giữa Trán. Đích xác thì phải quán OM tự ngay huyệt vị luân xa 6, vị trí của CON MẮT THỨ 3 mới chính xác ah! ( OM là 1 CHỮ , TRONG TAM TỰ TỔNG TRÌ CHƠN NGÔN: OM AH HUM vậy! )
Còn, Cố Ht.Thích Thông Bửu dạy chúng tôi, nhất là người tu hành, hằng ngày đều phải tự DAY huyệt ngay tại vị trí của Con Mắt Thứ 3 của chính mình vậy. Xin hãy xem bài " 36 NHỊP ĐIỀU THÂN " mà Ngài đã truyền dạy vậy.
Vài lời chia sẻ đến mn
Kính chúc mn thân tâm thường an lạc, kiết tường như ý, bồ đề sớm viên mãn
NAMO ARYA AVALOKITESHVARA
Phổ Quảng
Thân
P/s: Theo như Cố Vị Thầy Mật Tông tôi truyền dạy cho tôi, Ai muốn tu Pháp Khai Nhãn, trong thời gian tu Quán, thì không được ăn các chất cay nồng như không ăn Tỏi, Ớt đỏ... chỉ ăn những chất trắng, bạch thực như: cháo, sữa...thôi. Vì thầy tôi tu theo Mật Tông, nên dạy Pháp tu Khai Nhãn toàn Quán Phạn Tự theo Huyệt Vị trên thân thôi ạ !
Bookmarks