Theo như các bộ phim kiếm hiệp, thì việc điểm Huyệt làm cho người ta đứng yên, hay gây cười là có thật. Nếu ai thông thuộc Bộ Môn HUYỆT VỊ đến trình độ thượng thừa thì có thể làm điều ấy một cách dễ dàng, nhưng chưa gặp thực tế. Còn các nền y học cổ xưa như Trung Hoa, Tây Tạng có dùng Thuật Điểm Huyệt để gây tê khi làm phẫu thuật, hoặc dùng hình thức KIM CHÂM để châm vào Huyệt Vị để gây tê khi tiến hành phẫu thuật, vì thời xưa không có thuốc tê thuốc mê như bây giờ. Điều này có đề cập đến trong tác phẩm " CON MẮT THỨ 3 " hay Tây Tạng Huyền bí – (The Third Eye – Lần đầu xuất bản năm 1956) của Lama Lobsang Rampa.
Còn Cố Ht.Thích Thông Bửu truyền dạy: " ĐIỂM HUYỆT THÌ DÙNG ĐẦU NGÓN TAY, CÒN KHAI-DAY HUYỆT LÀ DÙNG LÓNG GIỮA CỦA NGÓN TAY MÌNH VẬY ! ". Ngài truyền dạy cho chúng ta là hãy dùng LÓNG GIỮA CỦA NGÓN HỎA ĐỂ TỰ KHAI-DAY HUYỆT, ngay tại vị trí Con Mắt Thứ 3 hằng ngày cho chính mình vậy. Xin hãy xem thêm các bài giảng về " 36 Nhịp Điều Thân " quý vị ak!
Bookmarks