Vì Tướng Ấn ngộ Triệt. Đào Hồng bị phá cách nên tình duyên trắc trở (dân gian hay gọi là ‘duyên âm’). Nếu lập gia đình mà mình phải chịu thiệt làm vợ thứ, vợ kế, chồng đã có con riêng thì may ra mới đỡ hình khắc; bằng không thì chồng phá của, hay ngáng trở sự phát triển của vợ.

Cung Quan lộc có Tồn ngộ Th.không, giáp Kình Đà Không Kiếp nên đường đời gặp nhiều bước thăng trầm (lên xuống thất thường: tiền tài cũng như công việc).

Đại hạn hiện tại (34-43) ở cung Tử tức là đại hạn khắc xuất, là hạn vô chính diệu nên phải có nhiều nổ lực và cố gắng mới mong thắng được hoàn cảnh.

Năm Mão tiểu hạn vào cung Phu: năm nay tình duyên cũng chưa thấy gì, chỉ thấy buồn phiền vì chuyện tình cảm. Tiền bạc cũng khó chịu vào những tháng giữa năm. Công việc cũng bình thường. Phòng tang chế./.