Văn Công Hưng (Theo Phayul.com)

GNO - Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhận được Giải thưởng Văn hóa, Nghệ thuật và Giáo dục năm 2011, Dayawati Modi, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, hôm thứ Sáu (2-12) vì "những đóng góp hướng tới hòa bình toàn cầu, sự khoan dung và công bằng xã hội" của mình.

Tại một buổi lễ đặc biệt được tổ chức nhằm vinh danh nhà lãnh đạo Tây Tạng, Tổ chức Dayawati Modi đã trao tặng giải thưởng bao gồm khoản tiền mặt 2.510.000 rupi, một huy hiệu bằng bạc và tấm bằng danh dự.


Đức Đạt Lai Lạt Ma và các nhà lãnh đạo tôn giáo tại buổi cầu nguyện
tại Đại hội Phật giáo toàn cầu hôm 30-11


"Chúng tôi rất vinh dự khi trao giải thưởng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, công nhận những đóng góp của cả đời Ngài đối với hòa bình thế giới, sự khoan dung và công bằng xã hội" - Chủ tịch Tổ chức Dayawati Modi, Satish Kumar Modi, nói.

Giải thưởng Dayawati Modi là một danh hiệu cao quý nhất của Ấn Độ trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa và giáo dục. Những nhân vật nổi tiếng đã từng nhận được giải thưởng này bao gồm Bharat Ratna, Mẹ Teresa và Tiến sĩ Karan Singh.

Văn Công Hưng (Theo Phayul.com)