Thân Mệnh đồng cung có Thái âm: thường bất lợi cho người thân là nữ trong gia đình, vì thế cũng khắc vợ, em gái, con gái …
Thần kinh nhạy cảm với cõi vô hình. Dễ gặp vạ vì tiền của, họa huyết quang, phải mổ xẻ phẫu thuật (nhất là đôi mắt). Có duyên tu hành, hay tìm sự giải thoát trong cảnh tu hành (tu hành đây không phải là cạo đầu vô chùa tu, mà có thể là ‘tu tại gia’).
Nam mệnh Thái Âm thì hay có khuynh hướng thích hưởng thủ, những công việc gì cần đến tính nhẫn nại, gian khổ thì khó mà thực hiện được, vì thế dù có thông minh, cũng khó mà học cao được.
Trong lòng có chuyện gì bức bối thì phải thổ lộ ra ngoài mới chịu được.
‘Nhật Nguyệt Mã Hao’ thì có lợi tìm đường phát triển ở nơi xa cha mẹ, xa quê hương, hay những công việc có tính di chuyển, lưu động.
Cả đời tinh thần bất an, hay ít khi được vui vẻ. Thường vì lời nói là xảy ra thị phi tranh chấp, hay là không đủ phúc để hưởng.
Đến đại hạn 43 tuổi, hay những năm Mão dễ đi xa, sống xa gia đình.

Tài bach có Thái dương: tài lộc tuy có nhưng không bền. Có tiền thường hay phô trương qua cách ăn mặc, mua sắm…

Mắt có tật (cận, viễn, loạn…), dễ bị vật nhọn đâm vào mắt, hay có lần mắt phải động chạm đến dao kéo.

Tình duyên lận đận, trắc trở, vì thế thường muộn lập gia đình. Lấy sớm khó bền duyên. Khi lập gia đình thì vợ thường nắm quyền.
Số này khắc vợ (hay là khắc mẹ). Khó yên với 1 cuộc tình hay 1 cuộc hôn nhân. Dù lấy muộn thì 2 vợ chồng cũng phải nhẫn nhịn nhau hết mức, kẻo không thì dù sống trong 1 nhà thì ‘ông nhà trước, bà ở nhà sau’. Có thể muộn lập gia đình, và lấy vợ là người đã từng trải qua cuộc hôn nhân.

Phá quân là sao hao tán, dù miếu vượng nhưng cư cung Tử tức cũng là hiếm muộn con cái, dù có cũng hình khắc cha mẹ, nếu có con thì nên cho làm con nuôi họ khác, hay làm con nuôi thần thánh…, và nên sống xa cha mẹ mới tốt. Tuy con cái giỏi giang nhưng bướng bĩnh, hay học hành, làm ăn thường gặp trục trặc.

Đồng Hao là 2 sao chủ về sự di động, chuyển động, cư cung Di là người hay đi, hay di chuyển, là người hay thay đổi (ít khi giữ vững lập trường).

Quan – Điền bị Tuần Triệt đồng cung án ngữ nên khó làm công chức, làm việc có tính ‘làm công hưởng lương’. Tự bản thân mình khó mà ‘sáng cơ lập nghiệp’. Nhà cửa thì khó được hưởng di sản của cha mẹ, mà phải tự lập, mà cũng hay gặp trục trặc trong vấn đề mua bán. Nếu may mắn mua sắm được điền sản sớm thì cũng khó mà giữ được. Hay là có nhà nhưng giấy tờ chứng nhận hợp pháp thì chưa có.

Đại hạn 10 năm hiện tai đang ở cung Tử tức là đại hạn sinh xuất: cho nên phải tiêu hao nhiều năng lượng cũng như tiền bạc. Trong cát lợi cũng ẩn tàng hung họa.

Năm Dần này 40 tuổi, sao Thái Bạch thuộc kim chiếu mệnh. Thái Bạch là 1 hung tinh, mệnh thủy thì công việc và mưu sự tuy có kết quả nhưng vất vả, phải tính toán thật kỹ trong việc đầu tư cũng như khuếch trương. Tình cảm thì âu sầu phiền não, thị phi khẩu thiệt. Không nên sử dụng màu trắng trong năm nay.

Tiểu hạn năm Dần vào cung Thiên sứ, cũng là hạn Th.không Đào Hồng Kiếp sát: nói chung năm nay là 1 năm không tốt, vì thế mọi việc nên cẩn trọng suy tính trước sau, không nên manh động. Nếu tin vấn đề tâm linh thì nên viếng đền chùa, nhà thờ v.v. cho tâm được an nhàn./.