"Kiếm của vua Thành Thái" được bán đấu giá ở Mỹ: Nhiều thông tin khó hiểu, mức giá chốt khác xa kỳ vọng


Một thanh kiếm được cho là "kiếm của vua Thành Thái" đã được bán đấu giá trên một trang web của Mỹ.



GWS Auctions (Mỹ) - công ty chuyên bán đấu giá đồ trang sức và các vật phẩm hoàng gia - vừa rao bán một thanh kiếm mà cơ quan này gọi là "kiếm của vua Thành Thái" thuộc Nhà Nguyễn ở Việt Nam. Theo trang web, thanh kiếm dài 81cm, phần rộng nhất 10 cm, bề rộng lưỡi kiếm 3,8 cm.


Công ty GWS Auctions ước tính giá trị của kiếm là khoảng 350.000 USD tới 400.000 USD (8-9 tỉ VNĐ). Đoạn mô tả của chiếc kiếm này viết:
"Kiếm Thiên Ý của vua Thành Thái (vua đời thứ 10 của Nhà Nguyễn). Bảo vật từ thời phong kiến ở Việt Nam là một thanh bảo kiếm mà người bán nói thuộc về Vua Thành Thái (Nguyễn Phước Bửu Lân), vị vua thứ 10 của Nhà Nguyễn. Những thanh kiếm được khảm nạm này là những cổ vật được săn lùng nhiều nhất, được truyền lại xuyên suốt triều Nguyễn và vốn được trao cho các vị vua.


Các vị vua được cho là nhận "lệnh Trời" để điều hành đất nước và người dân phải phục tùng tuyệt đối. Mặc dù có quyền lực tối cao, nhưng nhà vua phải chịu trách nhiệm cho sự thịnh vượng của cư dân cũng như duy trì trật tự và công bằng. Thanh kiếm đại diện cho một quốc gia thịnh vượng, hòa bình và hạnh phúc.


Kiếm được trang trí bằng đá quý, khắc chạm với chi tiết tinh xảo và có tay cầm hình hoa sen. Thanh kiếm cũng khắc chữ thư pháp đánh dấu, bao gồm chữ "Vị vua thứ 10 của nhà Nguyễn", "Duy trì Công bằng và Trật tự" và "Lệnh trời: Vua Thành Thái". Vật gia truyền quý giá này đã tồn tại qua nhiều cuộc chiến tranh, nhiều triều đại và đã tồn tại hơn 1.000 năm.


Tác phẩm này đáng nhẽ đã nằm trong viện bảo tàng và người mua sẽ thực sự sở hữu một tác phẩm lịch sử. Đây là sản phẩm có tiềm năng đầu tư rất tốt, theo nhận định của các chuyên gia trên thế giới và những nhà sưu tập sành sỏi rằng do tốc độ hiện đại hóa nhanh chóng của Việt Nam, đồ cổ Việt Nam trong vòng mười năm tới sẽ có giá trị hơn đồ cổ Trung Quốc. Theo một số nhà sưu tập chuyên nghiệp nhất trên thế giới, những sản phẩm từng được bán với giá hàng trăm USD thì nay được bán với giá hàng chục nghìn USD".


Thông tin do công ty này cung cấp đã khiến nhiều người nghi ngờ bởi vì không có thông tin kiểm chứng về độ xác thực của thanh kiếm. Chưa kể, việc thanh kiếm "tồn tại hơn 1.000 năm" là điều vô lý.




Một số hình ảnh của thanh kiếm được cho là "kiếm của vua Thành Thái".

















Theo thông tin mới ghi nhận trên web của GWS Auctions, thanh kiếm đã được một người mua với giá 50.000 USD (tương đương 1,15 tỉ VNĐ). Tuy nhiên, con số này thấp hơn rất nhiều so với mức giá ước tính do công ty đấu giá này tuyên bố.


Trước thanh kiếm này, GWS Auctions từng bán đấu giá một số vật phẩm cũng được tuyên bố thuộc về Nhà Nguyễn, trong số đó có thể kể tới tượng Phật Bà Quan Âm bằng sứ tráng men ngọc bích, lư trầm phượng ấn của Từ Cung Hoàng Thái hậu. Hai vật phẩm này được bán đấu giá thành công với giá lần lượt 1.500 USD và 2.100 USD.