CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ

Tâm người ví như đang ở ta bà, là phàm phu.

Bước 1: tu để hướng tâm về dương (chân thiện mỹ, đạo đức, tình thương, nhân nghĩa.....); về tận cùng của Dương là tâm cõi Phật.

Bước 2: Thấu hiểu được rằng mỗi cái dương đều có 1 cái âm đối lập... Tâm lúc này không còn hướng dương nữa mà đi đến Công bằng... Đây là cõi trời, cõi Thiên.

Bước 3: Sống với tâm cõi thiên một thời gian để thấu đạt càng khôn vũ trụ. Hiểu dc hoàn toàn vị trí của thượng đế trước khi giải thoát khỏi thượng đế.

Bước 4: Giải thoát tâm thức ra khỏi thế giới âm dương, thế giới sanh diệt.

Bước 5: An trụ cõi vô sanh vô diệt quán chiếu cõi hữu sanh hữu diệt... sau cùng là đi vào tịch diệt.