Túc trực bảo vệ mộ 6 người bị sét đánh ở Nghệ An

Mỗi mộ được đào sâu 1,2-1,5m, đổ bê tông cốt thép. Mỗi hộ gia đình phải cắt cử 2 người thay phiên nhau bảo vệ, lúc trời tối phải thắp điện. Công an xã hỗ trợ bảo vệ vòng ngoài.



Sáng 19/5, ông Nguyễn Đăng Tịnh, Trưởng công an xã Nam Thành, Yên Thành (Nghệ An) cho biết, theo quan niệm của một số người mê tín, lấy đầu gối người chết do sét đánh có thể chữa được nhiều bệnh mà đông tây y bó tay, lấy bàn tay thì đi ăn trộm sẽ không bị ai phát hiện...

Vì thế, ngay khi chôn cất 6 người bị sét đánh ở Nghệ An, công an và người nhà phải túc trực để bảo vệ. Thời gian canh giữ để bảo vệ kéo hơn 1 tháng.



Chòi nơi các nạn nhân bị sét đánh.



Ngoài ra chính quyền xã tuyên truyền cho người dân hiểu để tránh việc đào phá mộ do mê tín làm ảnh hưởng đến vong linh người đã khuất.

Ông Tính cũng cho biết thêm, cách đây hơn 30 năm ở Trung Thành (Yên Thành) đã xảy ra một trường hợp đào mộ người bị chết do sét đánh. Sau lần đó, mỗi khi có người chết do sét đánh, đều phải tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo VnExpress