Kính thưa các vị, vợ chồng tôi sinh cháu trai năm 2008, theo cách xem tử vi bị phạm vào giờ Kim Sà thiết tỏa. Từ khi cháu sinh ra đau ốm thường xuyên. Tháng nào cũng phải đi khám bác sĩ. Nặng thì bị áp se phải đi mổ, còn không thì ốm sốt, viêm họng...
Thành thử, cháu gầy, nhỏ so với các trẻ khác. Mặc dù, gia đình rất quan tâm về ăn uống, vệ sinh chăm sóc nhưng thực sự không biết phải làm cách nào. Phải chăng cháu phạm giờ nên như thế.
Tôi mệnh Thổ, vợ mệnh Thủy
Kính mong các vị cao nhân chỉ bảo về cách để làm giảm nhẹ giờ sinh phạm vào giờ Kim Sà thiết tỏa cho cho cháu.