Như chúng ta đã biết : trong lòng đất tích tụ từ bao đời những rác rưởi, chất thải, cỏ cây, xác động vật, Hài cốt... những chất hữu cơ này qua quá trình phân hủy sẽ tạo ra những khí độc như Mê tan, Lưu Huỳnh, Phốt Pho...lâu dần những khí này len lỏi, ngấm vào các nguồn ngầm, giải phóng tự do lên mặt đất, gây ô nhiễm môi trường sống của chúng ta.
Không những thế trong lòng đất còn tàng trữ vô vàn những mỏ quặng sắt, Đồng, Trì, Kẽm, Vàng Bạc, mỏ phóng xạ Ủrani..., những mỏ Đá các loại, những dòng suối ngầm... chính là những tác nhân tạo ra những bức xạ khác nhau. Tốt có, xấu có làm ảnh hưởng rất lớn đến con người sống trên những dải đất đó.
( Hàng ngàn năm trước, các nhà tiên triết Trung Quốc với tư duy trực quan của mình đã phán đoán, xác định dưới mặt đất tồn tại những lực mạnh mẽ khác nhau mà con người không nhìn thấy được và nhấn mạnh con người phải chung sống hòa bình với chúng. Tương ứng với thiên khí, các nhà thông thái đã xác lập quan niệm về địa khí: “Phàm xem đất phải lấy khí làm chủ”. Địa khí từ trong âm, lực sâu xa mà chậm là động lực của sự dẫn truyền thể hiện qua sự lượn sóng của đất, sự biến chuyển của mạch ngầm.
Người Trung Quốc cổ phát minh ra chiếc la bàn đầu tiên trên thế giới bởi vì không những họ đã sớm cảm nhận và phát hiện được từ trường của quả đất mà còn nhận thức khá đầy đủ về sự cảm ứng giữa từ trường, địa khí và con người.
Tìm địa khí là tìm tòi, đo lường và phát hiện những đường khí trong lòng đất để thích nghi, đồng thời lợi dụng những khí lực to lớn đó để hòa nhập vào sức sống sôi động của thế giới tự nhiên. Các triết gia cho rằng muốn thân thể khỏe mạnh, vạn vật sinh trưởng, cuộc sống cường thịnh, con người phải biết cách tìm dương trạch để mong muốn được thừa hưởng lực khí từ trong lòng đất bốc lên. Nơi ở vào vị trí có địa khí ngưng tụ, thuận âm dương, hợp hướng thủy cục sẽ đón được khí trời tốt. Người phương Đông thường tin tưởng rằng, đất làm nhà ở mà thuận khí âm dương thì cuộc sống thuận hòa, tuổi thọ sẽ cao. Đó là nguyên lý thừa hưởng khí lành của trời đất.
Thuật phong thủy cổ chủ ý tầm tra những long mạch, huyệt vị, thế đất, hướng nhà để tìm khí tốt cho con người có cuộc sống hòa thuận với thiên nhiên. Một ngọn đồi có hình con rùa là một vùng đất tốt, con người ở đó sẽ trường thọ và an bình như loài rùa. Mạch núi, mạch đất có hình giống con rồng sẽ đem lại cho dân cư vùng này sức khỏe và sự mạnh mẽ. Hướng nhà đón đúng hướng gió lành hay ở bên cạnh sông hồ có nhiều hy vọng được thành công và may mắn.
Tia đất và hiểm họa
Các loại tia từ vỏ cứng của trái đất phát ra, lan tỏa trên mặt đất dưới dạng sóng và từ trường, bao gồm những tia bức xạ điện từ, bức xạ phân rã, bức xạ độc chất hóa học, từ trường các khoáng vật thuộc các tầng hệ đất khác nhau, từ các mạch nước ngầm... được gọi bằng quỷ trạch, trường sinh địa, địa sinh học, trường địa điện từ hay nôm na gọi là tia đất.
Cấu trúc đa dạng của các địa tầng, sự chuyển động của các mạch núi, biến động của các mạch ngầm, sự trôi dạt của lục địa, tạo nên nhiều loại tia đất và sự tương tác giữa chúng càng làm cho cuộc sống tự nhiên của con người trở nên phức tạp và có phần huyền bí, siêu nhiên. Dưới con mắt của các nhà địa chất, mặt đất không ngủ yên bình mà mọi vật chất vẫn đang chuyển động, chuyển động và tác động lẫn nhau giữa các vật chất trong tự nhiên được diễn ra một cách nhanh, mạnh và liên tục. Những mỏ kim loại, những mỏ khoáng chất, những mỏ nước ngầm đều mang đầy ion điện, sản sinh ra những tia bức xạ điện từ dày đặc.
Theo các kết quả nghiên cứu đã khẳng định, những bức xạ nguy hại nhất đến cuộc sống con người là bức xạ của các chất phóng xạ rải rác khắp dưới mặt đất và của các dòng nước ngầm. Đối với những tia đất có nguồn gốc từ những dòng chảy ngầm, những thử nghiệm đã cho thấy chúng có ảnh hưởng độc hại đến cơ thể con người gần bằng ảnh hưởng của bão từ trường. Hơn nữa tất cả các biến động này đều chịu sự tác động điện từ không cưỡng lại được của các trường lực của thỏi nam châm khổng lồ trong lòng quả đất. Hiện nay, các nhà khoa học còn lo lắng về sự bùng phát của tia đất khi chúng bị kích hoạt bởi các tia vũ trụ hay các cơn bão từ mặt trời, các vụ đụng độ của các tiểu hành tinh...
Bên cạnh đó, các tia đất cũng gây ô nhiễm cho các tầng thấp của khí quyển và làm ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của con người. Vấn đề này đã được các nhà hóa học châu Âu chứng minh: axit nitric có trên mặt đất (được hình thành từ sự biến đổi môi trường do cuộc sống của con người góp phần tạo ra) là nguyên nhân tạo ra các hợp chất hình thành ôzôn trong các tầng thấp của khí quyển theo hai mặt. Khi tương tác với ánh sáng mặt trời, axit nitric giải phóng ra các gốc hydroxyl. Gốc hydroxyl có hoạt tính cao phân hủy các chất hữu cơ dễ bay hơi gây ô nhiễm, hình thành ra ôzôn trong các tầng thấp của khí quyển.
Trái ngược với tầng ôzôn ở các tầng khí quyển cao - có hiệu ứng tích cực là ngăn ngừa tia cực tím thì lớp ôzôn có mặt ở ngang mức mặt đất sẽ gây kích thích mắt và làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp của con người.
Đa số các bệnh lý không rõ ràng dưới dạng các triệu chứng không đặc hiệu như đau đầu, cảm giác khó thở, huyết áp tăng, rối loạn tuần hoàn máu, đau nhức cơ bắp, giảm sức đề kháng... mà không thể đổ tội cho siêu vi khuẩn đều là do các bức xạ nguy hại từ tia đất tạo ra. Đặc biệt khi bị ảnh hưởng của vùng từ trường mạnh và đủ lâu con người có thể bị ngất, say, có nhà khoa học còn cho rằng ảnh hưởng nhiều năm sẽ dẫn đến ung thư)
Theo SK&ĐS
Từ đó ta thấy con người chúng ta luôn luôn bị các thế lực Vô Hình đe dọa theo cả 3 phương diện : Thiên, Địa và Nhân.
Sức khỏe là điều quan trọng bậc nhất với mỗi con người, vì vậy mỗi người chúng ta phải biết trân trọng môi trường sống của mình, đặc biệt là Tổ Ấm của chúng ta.
Trong Chương Trình ( Người Đương Thời ) Kỹ Sư Vũ Văn Bằng có đề cập với chúng ta 1 cách khử TIA ĐẤT. Hiệu quả hay không xin mọi người Tùy Tâm định liệu. Riêng KP có ý kiến như sau :
Thực ra Than Hoạt Tính chỉ có tác dụng Hấp Thụ những Khí Xấu, 1 số dòng năng lượng yếu mà thôi. Nó không có khả năng Bình ổn hoặc làm tăng chỉ số Năng Lượng của Ngôi Nhà, Vùng Đất mà nó tác động. Vì sao KP dám khẳng định điều đó :
Chính vì bản thân THAN HOẠT TÍNH không hề tồn dư năng lượng, hoặc nhận Năng Lượng để cải tạo Cuộc Đất. Vậy muốn cải tạo, nâng cấp trường khí tốt cho căn hộ, hoặc cuộc đất ta cần phải xem xét cho thật kĩ.
Trong biểu đồ Cảm Xạ đo về chỉ số năng lượng của Đất ta cần lưu ý 1 số điểm như sau :
- Đất Tử Khí : chỉ số năng lượng ở mức rất thấp từ 1000-3000 (Bovis) Bovis là đơn vị đo chỉ số năng lượng.
- Đất rất Xấu : chỉ số năng lượng từ 3000-4000 Bovis.
- Đất Xấu : chỉ số năng lượng từ 4000-5000 Bovis.
- Đất hơi Xấu : chỉ số năng lượng từ 5000-6000 Bovis.
- Đất tốt : chỉ số năng lượng từ 6000 Bovis trở lên.
- Đất Địa Linh chỉ số năng lượng có thể lên đến 16000-18000 Bovis.
Đó là những ngô Đền, Chùa Linh Thiêng, những khu vườn chữa Bách Bệnh....
Xin nêu lại những Nguyên nhân sau :
- Đất có Hài Cốt và Vong.
- Đất có Vong.
- Đất có Vong Qua Lại.
- Đất bị Chấn Yểm.
- Đất có các nguồn Năng Lượng Xấu từ dưới lên.
- Đất bị ảnh hưởng năng lượng Xấu từ xung quanh.
- Đất bị ảnh hưởng từ các nguồn Năng Lượng xấu từ phía trên chiếu vào.
- Đất tồn tại các Vật có Năng Lượng Xấu trên mặt đất.
Vậy khi ta đang ở nguồn Đất có chỉ số Năng Lượng Thấp thì không thể lấy mấy kg THAN HOẠT TÍNH để bù đắp nguồn Năng Lượng thiếu hụt ( Sinh Khí) đó được, mà phải bổ xung cho cuộc đất này bằng 1 nguồn Năng Lượng Mạnh, có thể Cân Bằng, làm tăng Chỉ số Năng Lượng đến mức 6000 Bovis trở lên mới có thể chấp nhận được.
Khaipham xin hướng dẫn 1 phương pháp Đo chỉ số năng lượng rất hiệu quả, và hiệu chỉnh Chỉ số Năng Lượng như sau...( còn tiếp).