Sự thật về kết cục của Phương Thế Ngọc: Bị chết bởi đúng một cú đá của cao thủ Võ Đang


(Ảnh minh họa)
Khác với trong phim thì trên thực tế, cao thủ phái Thiếu Lâm Phương Thế Ngọc đã bị đột tử chỉ vì dính đúng một cú đá khi ông 24 tuổi.

Phương Thế Ngọc là một nhân vật có thật ở Trung Quốc, sống vào triều đại nhà Thanh. Ông sở hữu võ công cao cường nhưng lại đoản mệnh. Ông qua đời ở tuổi 24 trong một cuộc chiến với diễn biến khác hoàn toàn so với những kịch bản được dựng lên trong các bộ phim truyền hình ở Trung Quốc.

GIAI THOẠI VỀ ĐỆ TỬ THIẾU LÂM SỞ HỮU "MÌNH ĐỒNG DA SẮT", NỘI CÔNG TUYỆT ĐỈNH

Theo Baidu, Phương Thế Ngọc (1739 – 1763) là cao thủ võ thuật có gốc ở Quảng Đông. Ông là một trong 12 "con hổ" của phái Thiếu Lâm suốt lịch sử triều đại Mãn Thanh.
Phương Thế Ngọc là con trai của Phương Đức, một thương gia giàu nức tiếng ở Quảng Đông. Mẹ của Phương Thế Ngọc là Miêu Thúy Hoa, võ sư nổi tiếng vốn là con gái của Miêu Hiển – một trong 5 cao thủ từng thoát khỏi vụ thảm sát Thiếu Lâm Tự của triều đình nhà Thanh.
Làng võ Trung Quốc có những giai thoại ly kỳ về Phương Thế Ngọc. Chuyện kể rằng từ lúc sinh ra, Phương Thế Ngọc được mẹ tắm trong một loại thảo dược đặc biệt, vì vậy lớn lên trở thành người "mình đồng da sắt".


Vốn được mẹ dạy võ từ nhỏ, lại nhờ tố chất thông minh hơn người, Phương Thế Ngọc sớm lĩnh hội những công phu đỉnh cao của phái Thiếu Lâm và được coi là môn đồ xuất sắc bậc nhất ở Thiếu Lâm Tự.

Hình ảnh Phương Thế Ngọc trong phim (do Lý Liên Kiệt đóng).


Có tính khí ngang tàng, không sợ trời không sợ đất, Phương Thế Ngọc thường xuyên tham gia những vụ đánh lộn với giới giang hồ. Nhưng nổi tiếng là người nghĩa hiệp, thích bênh vực kẻ yếu nên Phương Thế Ngọc được giới võ ca ngợi là "tiểu anh hùng" với võ công cái thế.


Theo Baidu, trong bảng xếp hạng của danh sách "Thiếu Lâm thập nhị hổ" thì Hồng Hi Quan đứng thứ nhất, còn Phương Thế Ngọc đứng thứ hai, không chỉ vì võ công và còn bởi bản tính hiếu chiến. Điều đó cho thấy Phương Thế Ngọc được đánh giá cao như thế nào trong giới võ lâm triều đại Mãn Thanh.
Có một giai thoại kể rằng Phương Thế Ngọc ở thuở thiếu niên từng bị một cao thủ phái Bạch Mi Quyền là Lôi Lão Hổ thách đấu. Sau khi ký vào giấy sinh tử trạng, Thế Ngọc đã đánh chết Lôi Lão Hổ chỉ bằng hai đòn ở trận đài Mai Hoa Thung.


Sau trận tỉ thí với Lôi Lão Hổ, Phương Thế Ngọc bị các cao thủ của phái Bạch Mi Quyền truy tìm để trả thù. Phương Thế Ngọc phải bỏ lên Thiếu Lâm Tự để luyện võ Thiếu Lâm, bổ sung vào hệ thống Thiếu Lâm quyền của mình.


Theo một số tài liệu thì Phương Thế Ngọc là người có diện mạo khôi ngô tuấn tú và võ công xuất chúng. Đặc biệt, ông cực kỳ thiện chiến và không bao giờ biết sợ hãi mỗi khi bước lên võ đài giao đấu.

(Ảnh minh họa)


SỰ THẬT VỀ CÁI CHẾT ĐẦY LÃNG XẸT CỦA PHƯƠNG THẾ NGỌC










Cách đây ít ngày, tờ Sina từng có bài viết về Phương Thế Ngọc với tiêu đề: "Có võ công cao cường, là một trong 12 con hổ của Thiếu Lâm nhưng lại bị đá chết bởi đúng một đòn".
Theo bài viết trên tờ Sina thì nhiều nhà nghiên cứu võ thuật nổi tiếng ở Trung Quốc khẳng định rằng trên thực tế, Phương Thế Ngọc hoàn toàn khác xa so với hình ảnh trên phim, đặc biệt là cái chết của ông ở tuổi 24.


Đầu tiên là về diện mạo của Phương Thế Ngọc. Theo những tài liệu đáng tin cậy còn lưu lại thì các nhà nghiên cứu võ thuật ở Trung Quốc khẳng định rằng trên thực tế, Phương Thế Ngọc không hề khôi ngô tuấn tú. Ngược lại, do bị ngâm trong rượu thuốc từ khi còn nhỏ nên mặt mũi của ông bị rất nhiều vết rỗ và da của ông cũng bị thâm lại.
Trên thực tế, Phương Thế Ngọc đúng là được luyện võ từ nhỏ. Mẹ của ông thường bắt ông đội mũ sắt, đi ủng sắt để tập võ. Ông giỏi bay nhảy, phi ngựa và có đòn cước rất lợi hại. Năm 14 tuổi, Phương Thế Ngọc đã thông thạo gần hết những tuyệt kỹ của Thiếu Lâm và sở hữu khả năng chiến đấu rất mạnh mẽ.
Nhưng khác với trong phim thì ở ngoài đời, dù giỏi võ nhưng Phương Thế Ngọc từ nhỏ thường xuyên bị bạn bè chế giễu bởi diện mạo xấu xí. Tính tính của ông cũng cáu bẳn, thường xuyên đánh lộn bạn bè mỗi khi bị chế giễu nên ông mới bị cha bắt lên Thiếu Lâm Tự để rèn luyện võ thuật và cả nhân cách.

Phương Thế Ngọc ngoài đời thực có nhiều điểm khác xa so với trong phim (ảnh minh họa).

Điều khác biệt lớn nhất giữa phim ảnh và thực tế chính là cái kết trong cuộc đời của Phương Thế Ngọc. Theo Sina thì những tài liệu đáng tin cậy khẳng định rằng chính trận đấu với Lôi Lão Hổ đã khiến Phương Thế Ngọc phải trả giá quá đắt.
Lý do là bởi sau khi đánh chết Lôi Lão Hổ, Phương Thế Ngọc đã bị phái Võ Đang trả thù chứ không phải Bạch Mi phái. Trước ý đồ trả thù của phái Võ Đang thì lúc này, phái Thiếu Lâm cũng ra tay để bênh vực Thế Ngọc.
Sau đó, phái Thiếu Lâm và Võ Đang là giao chiến suốt gần 10 năm. Tuy nhiên cuối cùng, đến năm 1763 (năm thứ 28 dưới triệu đại vua Càn Long), các cao thủ của phái Võ Đang đã cấu kết với chính quyền nhà Thanh để tấn công Thiếu Lâm Tự. Trong cuộc chiến năm đó, Phương Thế Ngọc đã bị một võ sư phái Võ Đang đá vào huyệt đạo rồi bị đột tử khi ông mới 24 tuổi.
Nhìn chung, Phương Thế Ngọc xứng đáng được ca ngợi là một cao thủ của phái Thiếu Lâm dưới triều đại Mãn Thanh. Tuy nhiên trên thực tế, ông hoàn toàn khác xa so với hình ảnh hoàn mỹ giống như trong các bộ phim truyền hình ở Trung Quốc.
(Xem thêm các tin tức võ thuật tại đây).