Phicanh nói mình dịch bản này đăng lên lâu rồi nhưng mà mấy hôm nay bận chút nên chưa dịch hết. Thôi thì dịch đến đâu đăng đến đó. Bài cuối mình sẽ bổ sung phần hán văn.

ÁO BÍ CỦA PHÁP THUẬT VÀ TRUNG Y
Tác giả: Thuần Dương Tử.

Người học đạo cần nghiên cứu kỷ Dịch học, tham khảo kỳ môn học về Địa lý, không thì nội đan khó thành vì tu luyện đan đạo cần lữ tài pháp địa (vùng đất). Trong đất phải cõng âm bồng dương, phải là đất tàng phong tụ khí. Thái ất huyền môn chân truyền pháp thuật của Đạo gia có pháp lục giáp, lục nhâm. Lục giáp là dương pháp dùng để sai khiến thần thuộc thiên, lục nhâm là âm pháp dùng để sai khiến quỷ dưới đất. Có kỳ môn pháp thuật có lục nhâm pháp thuật, học thành có thể hô phong hoán vũ, thiên mục địa nhĩ, sáp mộc thành lâm (cắm cây thành rừng), họa địa thành giang ( họa trên đất thành sông), xuyên tường nhi quá (đi xuyên tường), ngũ hành độn pháp, dưới chân sinh mây, lấy hạt trong quả, họa địa độn hình (vẽ đất ẩn hình), vẽ cửa trên tường để đi, mùa đông hoa nở, tất cả là ứng dụng của phù lục huyền học. người thi pháp thủ trì kiếm quyết, chân đạp thất tinh trận tiến hành nghi thức vẽ phù niệm chú hay thi hành thổ độn, vân độn, thủy độn, vân vân… Môn học kỳ môn thuật số thất truyền đã lâu, chỉ còn ở Đạo gia Côn Lôn phái Kiếm Tiên Phái ở Tứ Xuyên. Nam Cung Tông ở phái này có bí truyền. Lý Thuần Phong có pháp đã soạn <<kim tỏa lưu châu dẫn>> truyền thế. Pháp thuật là phần mất đi ở Đạo, tu luyện pháp thuật đối với sinh mệnh là vô ích thuộc vào tà pháp, hơn nữa không phải thần thông tự mình tu luyện được mà là quỷ thông, người tu luyện xem đó là tu luyện tà pháp giao phó cho đại giới nhưng vì trợ giúp người tạo duyên như 1 số sự tình vốn là trong định số nhưng vì bạn mà làm để cải biến. Kết quả bé nhỏ đó cũng rất dẽ đạt, đó là chính bạn tạo nên hậu quả của toàn bộ sự việc. Ngày xưa Chư Cát Khổng Minh có đạo thuật tinh vi thông minh tuyệt đỉnh cũng kéo dài vận thế Hán thất, dùng đạo thuật tạo các loại duyên kết quả mất ở Ngũ Trượng nguyên. Chúng ta thấy qua nhiều sự cố trong thần thoại, một só có khả năng thông linh (phần nhiều là thiếu nam thiếu nữ), gánh vác mạch gia tộc, lấy 1 số tin tức linh giới báo cho thân nhân, tự bị hóa thành thạch đầu vân vân. Ngày ngày thọ cái khổ của phong đao. Thật sự cũng không phải là trừng phạt không nguyên do mà là không trốn khỏi báo ứng nhân quả.