Nhân ----> Quả
Âm ----> Dương
1. Nhân : Bố Thí ----> Quả : Giàu Sang
Âm : Mất tiền ----> Được phước ----> nhân duyên chín muồi ----> may mắn thành công ----> Dương : Giàu Sang.
2. Nhân : Nhẫn Nhục -----> Quả : Đẹp Xinh
Âm : chịu khổ nhường nhịn ----> có phước nhẫn nhục ----> Dương : hưởng vui của tướng đep.(khổ ----> vui)
3. Nhân : Sát Sinh ----> Quả : Đoản Mạng
Âm : vui trên khổ của chúng sinh ---->Dương : chịu khổ chết sớm bù lai.
4. Nhân : Trộm Cướp ----> Quả : Nghèo Hèn
Âm : được tiền ----> mất phước ----> Dương : số nghèo khổ.
Bookmarks