kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Một học sinh lớp 8 trả lại 1,2 tỷ đồng nhặt được

    Một học sinh lớp 8 trả lại 1,2 tỷ đồng nhặt được

    Dân Việt - Trên đường đi làm rẫy về, em Lê Văn Thảo nhặt được túi xách có hơn 1,2 tỷ đồng. Khi biết đây là số tiền của ông Nguyễn Văn Hiền, ở gần nhà vừa bán tôm có được, Thảo đã đem trả cho ông Hiền.
    Chiều 7.11, Huyện đoàn Tuy An và Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (Tuy An, Phú Yên) tổ chức tuyên dương, khen thưởng hai em học sinh Phạm Văn Phong và Lê Văn Thảo, đều là học sinh lớp 8A - Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, huyện Tuy An.

    Vào trung tuần tháng 6.2011, trên đường đi làm rẫy về, tới thôn Phú Tân I, xã An Cư, huyện Tuy An, em Lê Văn Thảo nhặt được túi xách có hơn 1,2 tỷ đồng. Khi biết đây là số tiền của ông Nguyễn Văn Hiền, ở xã An Hiệp, huyện Tuy An vừa bán tôm có được, Thảo đã đem trả cho ông Hiền.

    Cũng trong tháng 6.2011, trong khi bơi sõng đi vớt râu câu, bắt ốc tại khu vực đầm Ô Loan, em Phạm Văn Phong phát hiện phía trước có ba thanh niên gồm Nam, Quốc và Tân (cùng ngụ tại xã An cư, huyện Tuy An) bị lật sõng, đuối nước, kêu cứu. Không ngần ngại, Phong đã bơi sõng đến áp sát ba nạn nhân đưa họ vào bờ an toàn.

    Được biết, hai em Thảo và Phong có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nhưng đều là học sinh có học lực, đạo đức tốt nhiều năm liền.

    Phương Minh
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    hoặc là quá nhỏ để kịp suy nghĩ, hoặc là quá tốt để hành động như vậy , dù gì thì cũng thật quý và đáng trân trọng
    GIÁO CHỦ THẦN LONG GIÁO

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi longthien Xem Bài Gởi
    hoặc là quá nhỏ để kịp suy nghĩ, hoặc là quá tốt để hành động như vậy , dù gì thì cũng thật quý và đáng trân trọng
    Rồi trời sẽ đền bù cho 2 em này nhiều thứ trị giá hơn những việc mà em đã làm. Tôi cứ kinh nghiệm về luật nhân quả mà nghĩ vậy.Một miếng lộc Thánh bằng cả gánh lộc trần.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi longthien Xem Bài Gởi
    hoặc là quá nhỏ để kịp suy nghĩ, hoặc là quá tốt để hành động như vậy , dù gì thì cũng thật quý và đáng trân trọng
    Khi nào khoảng 80% dân Việt Nam từ già chỉ trẻ có lòng tốt , nhặt của rơi trả lại người đánh mất,loại bỏ lòng tham , thanh lọc tâm hồn như những tấm lòng trong trắng của 2 em trò nhỏ này, thì lúc đấy xã hội Việt Nam tiến bộ trông thấy, kể cả còn nghèo: tai nạn giao thông giảm bớt do chủ xe bớt tham lợi nhuận không ép lái xe chạy nhanh; các quan ông quan bà bớt bòn rút tiền của của dân nghèo thì đất nước sẽ đầm ấm, con người sẽ không vô cảm với nhau và vui vẻ, đối xử tốt với nhau; gái điếm mại dâm cờ bạc , hút nghiện sẽ bị tiêu trừ dần; lạm phát tăng giá sẽ biến mất do con người không tham lam; người bệnh sẽ được chăm sóc tận tụy với viện phí rẻ do ngành y không tham tăng giá; các em bé sẽ được đến trường tránh nạn mù chữ do tăng phí học đường;tài nguyên sẽ không bị sử dụng lãng phí do thói vô cảm;trẻ kính già; cướp bóc giết chóc giảm.... nhìn chung con người chỉ cần nghĩ rằng ngoài mái nhà để trú mưa giá bão ra, ngoài mấy bữa cơm trong ngày ra...hãy giảm bớt nhu cầu xa xỉ đi,sống giản dị... thì khắp trái đất này sẽ có sự công bình và các tệ nạn sẽ giảm, con người hạnh phúc. Điều rất đơn giản mà 2 em bé nhỏ này đã làm. Tuy nhiên, tại sao nhiều người không làm được? Có chăng ta tự đổ lỗi cho chính bản thân ta?

  5. #5

    Mặc định

    Ông bị mấy tiền này mà không thưởng được cho em ấy 600tr thì ông đó đáng mất lần nữa.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nevermore Xem Bài Gởi
    Ông bị mấy tiền này mà không thưởng được cho em ấy 600tr thì ông đó đáng mất lần nữa.
    Không biết ông ấy có thưởng không chứ nếu ông ấy chặt chẽ thì ông ấy phải nghĩ lại rằng không có lòng tốt của bé thì ông ấy mất hết.

  7. #7

    Mặc định

    Nhỏ mà có tâm tốt như vậy thật đáng trân trọng và cảm phục, cám ơn 2 em đã làm một việc tốt mà đến những người lớn tuổi cũng phải giật mình nhìn lại bản thân mình. :)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đạo Phật Có 8 Lớp Học
    By phimanh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 09:33 PM
  2. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  3. TỐ NỮ KINH 2
    By thaiduong162 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 03:13 PM
  4. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  5. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •