Phra Gring là một trong những vị chứng đắc thành tựu ánh sáng của sự hạnh phúc trong thời đức Phật còn tại thế. Khi ngài phát ra ánh sáng và âm thanh Gring Gring ( âm thanh của tiếng chuông ) thì các vị thần và các vong linh, ma quỉ ở các cõi các ấy đều nhận ánh sáng và nghe được âm thanh ấy đều hưởng được sự hạnh phúc và các phước báu từ ngài. Ngài chứng được hai tướng thân của đức Phật là tướng thân hàn ma và tướng thân vô úy, vì vậy chúng sanh khi gặp tướng thân của ngài sẽ tránh được sự sợ hãi và hàn phục được yêu ma.Bộ pháp Phra Gring được làm thành nhiều hình tướng như: hàn ma, vô úy và cầm tịnh bình..., có nơi còn gọi là tượng Kring. Một số trường phái đã cho rằng hình tướng của ngài chính là Phật Dược Sư của Bắc Tông vì ngài có khả năng chữa bệnh và ánh sáng của ngài phát ra là ánh sáng màu xanh lưu ly, do đó có nhiều người khi sở hữu tượng Phra Gring - Kring thì có thể đọc chú Dược Sư hàng ngày để nhận được sự gia hộ của vị này.Thông thường người ta thường làm các pháp Phra Gring vào cac tượng phật thời ADutThaDa. Pháp này thì làm vô tượng thì khi lắc tượng sẽ nghe tiếng kêu giống như tiếng Gring phát ra của ngài. Theo truyền thống sử dụng Gring của Nam truyền thì người ta đọc chú cầu nguyện mỗi ngày sáng - tối, tùy trường phái mà người ta co các chú khác nhau. Trước và sau khi đọc chú xong người ta lắc tượng rồi sau đó có thể để lại trên bàn thờ hoặc đeo bên người ( nhưng phải đeo cao hơn thắc lưng, và những khi vào chỗ ô uế thì bỏ ra ngoài ) để được sự gia hộ của tượng.
Phra Gring là một trong 5 pháp hộ thân, tránh tà, đem lại may mắn về tài sản và sức khỏe mạnh nhất của ThaiLand : đó là Phra Somde, Phra Nangphya, Phra Soomgor, Phra Rod và Phra Gring.
Sau đây là vài hình tướng của Phra Gring.
Theo: www.vatphamtamlinh.com
Tượng Phra Gring ( Hộ Thân)