Người tuổi Dậu sinh vào các năm 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005. Theo tín ngưỡng dân gian, Bất Động Minh Vương là vị Phật bản mệnh tuổi Dậu. Theo khoa học phong thủy, để hóa giải phần nào những bất lợi trong cuộc đời, người tuổi Dậu có thể dùng đá quý phong thủy trưng bày trong nhà, phòng làm việc hoặc dùng làm trang sức đeo bên mình. Ngoài những linh vật phong thủy như tỳ hưu, thiềm thừ, đeo các trang sức như vòng tay phong thủy, thì đeo mặt dây chuyền tượng Bất Động Minh Vương cũng là một lựa chọn rất tốt.

Lợi ích mà Phật bản mệnh mang lại cho người tuổi Dậu


Người tuổi Dậu được vị Phật bản mệnh là Bất Động Minh Vương độ mệnh, giúp họ có được một đời thuận lợi, bình an như ý. Ngoài ra còn mang đến tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, cuộc sống thuận lợi. Bên cạnh đó, vị Phật bản mệnh sẽ giúp gia đình hạnh phúc, cuộc sống sung túc, viên mãn.

Mỗi người có một vị Phật bản mệnh riêng, Ngài sẽ phù hộ giúp người đó bình an, sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Phật bản mệnh ứng với tuổi Dậu là Bất Động Minh Vương, Bất Động Minh Vương là Bản tôn có địa vị tôn quý nhất trong Ngũ Đại Minh Vương. Ngài có thể sánh ngang với Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng trở thành 3 chủ tôn của tượng Phật dân gian.

Dựa theo sự phân loại của Mật giáo về Tam luân thân, ngài là giáo lệnh luân thân của tất thảy chư Phật. Cho nên, ngài còn được gọi là “vua của chư Minh vương”, “chủ tôn của Ngũ đại chủ tôn”.

Theo Phật giáo Tạng truyền, Bất Động Minh Vương thường có hình tượng là tướng phẫn nộ ba đầu, sáu tay hoặc một mắt, tám tay, ánh nhìn đầy giận giữ, răng cắn chặt. Tay phải của ngài cầm kiếm, tượng trưng cho việc đoạn trừ mọi phiền nào, ác ma. Còn tay trái của ngàu cầm dây, biểu thị phương tiện tự tại đồng thời cũng biểu thị cho việc dùng dây đó để bắt trói toàn bộ ác ma.

Nếu đeo dây chuyền Phật Bất Động Minh Vương bạn sẽ được phù hộ một đời bình an, thuận lợi, xuôi chèo mát mái. Ngài có nhiều pháp tướng khác nhau, thường là hiện thân của Ngài là tọa lạc trên hoa sen, tay phải cầm cây kiếm giúp nhân gian giải trừ phiền não, tay trái cầm một sợi dây hay viên minh châu.




--------------------------------

Ý nghĩa của việc đeo dây chuyền phật bản mệnh theo tuổi


Như đã nói ở trên, khi được sinh ra, con người thường có một vị Phật, Bồ Tát hộ thân (Phật bản mệnh) và Phật bản mệnh. Biết được điều đó mà chuyên tâm tích phúc tích thiện, không làm những điều trái với lương tâm, kiến thành hướng tới Bản tôn cầu nguyện thì mọi hung họa cũng qua đi. Lúc đó, đeo đá hộ mệnh có hình tượng Bản tôn mới phát huy được tác dụng. Kết hợp nhất thể với trường khí của con người, thúc đẩy sự nghiệp phát triển, gia đình hạnh phúc, xã hội an khang. Sách Liễu phàm tứ huấn cũng nói rõ về việc chuyên tâm làm việc phúc cũng có thể cải được mệnh số.

Đây chính là ý nghĩa sâu xa của việc đeo dây chuyền phật bản mệnh theo tuổi, là hướng con người đến điều thiện, mang trang sức hình Bồ Tát Hư Không Tạng bên mình để nhắc nhở bản thân, đoạn trừ cái ác, qua đó mà mọi tai ương đều được hóa giải. Nếu người đeo đá Bản tôn hộ mệnh chuyên làm việc ác, tìm mọi cách chia rẽ, phá quấy người khác thì chẳng cứ sau này phải nhận quả báo mà có thể ứng hiện ngay trước mắt, trong đời này, kiếp này.


nguồn https://vongtayphatbanmenh.000webhostapp.com