Thất bại ô nhục, võ sư Thiếu Lâm giả vờ bắt tay rồi… chọc vào mắt võ sĩ MMA

Tiểu Mã | 11/06/2019 11:15 AM


Truyền thông Trung Quốc đã dùng những từ “sự ô nhục”, “đáng hổ thẹn” để nói về hành vi rất xấu xí của vị võ sư Thiếu Lâm nước này sau khi để thua tay đấm MMA.

http://soha.vn/that-bai-o-nhuc-vo-su...1102713566.htm

Trận đấu giữa Wu Liang vs Zhang Wensheng

Một số hãng truyền thông ở Trung Quốc như SCMP (South China Morning Post) hay Nextshark.com vừa đăng tải trận đấu "gây bão" với giới võ lâm ở quốc gia đông dân nhất thế giới.
Cuộc tỉ thí này diễn ra ở một phòng tập tại thành phố Thâm Quyến cách đây ít ngày. Wu Liang – võ sư cổ truyền thuộc môn phái Thiếu Lâm là người chủ động thách đấu Zhang Wensheng – một võ sĩ MMA chuyên nghiệp từng đấu 52 trận (thắng 46, thua 6, trong đó có 10 trận thắng knock-out).

Trận đấu này có sự chênh lệch quá lớn về trình độ. Zhang Wensheng với đẳng cấp và kinh nghiệm của một võ sĩ MMA dễ dàng đánh ngã vị võ sư Thiếu Lâm xuống sàn bằng một cú đá trời giáng vào đầu chỉ sau vài giây.
Sau đó, Wu Liang dù vẫn có thể tiếp tục đứng dậy để thi đấu tiếp nhưng vị võ sư Thiếu Lâm đã tiếp tục phải dính thêm những cú đòn tay đầy uy lực của Zhang Wensheng và phải "đo sàn" thêm hai lần nữa.




Wu Liang cố tình chọc vào mắt đối thủ.

Tuy nhiên, trận đấu không chỉ dừng lại ở đó. Theo clip được ghi lại, sau 3 lần bị đánh ngã, Wu Liang đã tháo bỏ găng rồi giả vờ bắt tay với Zhang Wensheng. Tuy nhiên, vị võ sư Thiếu Lâm ngay sau đó lại thực hiện động tác chơi xấu khi cố tình chọc vào mắt của đối thủ.

Bị dính "đòn bẩn", Zhang Wensheng vô cùng cay cú. Anh lao vào để đấm Wu Liang nhưng rất may là một võ sĩ khác sắm vai trọng tài của trận đấu đã xông tới để can ngăn. Cuối cùng, Zang đã không tiếp tục tấn công đối thủ nữa mà bỏ đi.


Wu Liang (áo đen) có thể đã no đòn nếu không được trọng tài 'giải cứu".



Võ sư Thiếu Lâm Wu Liang.

Zang sau đó đã đăng tải một số hình ảnh lên mạng xã hội cho thấy anh bị vết chầy xước nhẹ ở vùng mắt và phần sống mũi do dính "đòn bẩn" của Wu Liang. Theo hãng truyền thông SCMP, rất nhiều người hâm mộ võ thuật ở Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ với hành động xấu xí của vị võ sư Thiếu Lâm Wu Liang.
"Đây là một sự ô nhục. Anh ta đã không thể tung ra một cú đấm nào trong suốt trận đấu nhưng lại dùng đòn bẩn sau khi trận đấu kết thúc" – một người hâm mộ phẫn nộ.

"Đòn chọc mắt sau khi kết thúc trận thượng đài là hành vi đáng ghê tởm của Wu Liang" – một người hâm mộ khác lên án.
Bản thân hãng truyền thông SCMP cũng châm biếm: "Chúng tôi đã thấy một số võ sư cổ truyền bào chữa cho những thất bại đáng xấu hổ của họ khi đối đầu các võ sĩ MMA. Nhưng bây giờ, một võ sư kungfu còn đẩy sự xấu hổ lên một tầm cao mới".

Theo Trí Thức Trẻ