10 Hoa hậu Thế giới đẹp nhất lịch sử: Mỹ nhân Ấn Độ Aishwarya Rai vẫn đứng đầu



TPO - Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Missology công bố top 10 Hoa hậu Thế giới đẹp nhất trong lịch sử đấu trường sắc đẹp danh giá bậc nhất hành tinh.


Bảng xếp hạng 10 Hoa hậu Thế giới đẹp nhất của Missology. Video: Missology



Xếp ở vị trí thứ 10 là Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm – mỹ nhân Trung Quốc đầu tiên đăng quang vương miện sắc đẹp danh giá bậc nhất thế giới. Thời điểm đăng quang, cô vừa tròn 23 tuổi, gây ấn tượng với chiều cao 1m82 và vẻ đẹp thanh thoát đậm chất phụ nữ Á Đông.






Hiện tại, Trương Tử Lâm đã 35 tuổi, vẫn gây thương nhớ với diện mạo xinh đẹp, trẻ trung. Cô có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bình lặng bên chồng doanh nhân Nhiếp Lỗi và con gái.

Hoa hậu Thế giới 2006 Tatana Kucharova đứng ở vị trí thứ 9. Người đẹp đến từ Cộng hoà Séc đăng quang năm 18 tuổi, là cô gái Cộng hòa Séc đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss World. Cô cao 1m77 với mái tóc bạch kim đặc trưng.




Hiện tại, Tatana Kucharova đã 31 tuổi và vẫn giữ được phong độ nhan sắc. Cô từng có thời gian làm người mẫu, nhưng giờ đã rút về sau hậu trường. Mỹ nhân sinh năm 1987 đã kết hôn, nhưng chưa có con.
Mỹ nhân tiếp theo trong danh sách là Jacqueline Aguilera - Hoa hậu Thế giới 1995 đến từ Venezuela. Người đẹp sinh năm 1976 cao 1m80, sở hữu vẻ đẹp sang trọng, quý phái.




Ở tuổi 42, Jacqueline Aguilera vẫn đẹp say lòng người. Bà hoạt động trong showbiz. Hiện cô đang nằm giữ vai trò cố vấn sắc đẹp cho cuộc thi Hoa hậu Venezuela 2019.
Agbani Darego đi vào lịch sử khi trở thành người đẹp da đen đầu tiên đến từ Châu Phi đăng quang Hoa hậu Thế giới vào năm 2001. Cô chiến thắng năm 19 tuổi và đang là sinh viên ngành Toán - Tin. Một điểm đặc biệt khác ở mỹ nhân Nigeria là cô cao 1m86 - giữ kỷ lục về chiều cao tại Miss World.
Agbani Darego sinh năm 1982. Cô kết hôn năm 2017 và hiện vẫn hoạt động tích cực trong làng mẫu.




Ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng là Hoa hậu Thế giới 1989 Aneta Kręglicka. Bà sinh năm 1965, đăng quang vào năm 24 tuổi. Bà là mỹ nhân Ba Lan đầu tiên giành được vương miện Miss World.
Với chiều cao 1m72, vóc dáng mảnh mai và gương mặt hút hồn, Aneta nổi tiếng trong giới thời trang ở cả tư cách người mẫu và nhà thiết kế. Hiện tại, bà sở hữu một thương hiệu thời trang riêng, thường xuyên tự phim làm mẫu cho các sản phẩm do bà tạo ra.
Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2004 tổ chức ở Trung Quốc, cô gái Peru Maria Julia Mantilla được xướng tên ở vị trí cao nhất. Năm ấy, người đẹp cao 1m74 mới 20 tuổi, được yêu mến với vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính.




Sau khi đăng quang, Maria Julia Mantilla hoạt động tích cực trong nhiều ngành nghề từ người mẫu, tham gia show truyền hình, vận động viên, vũ công... Cô kết hôn năm 2012 và đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng, cùng hai con.
Rolene Strauss đăng quang Hoa hậu Thế giới 2014 vào năm 22 tuổi. Mỹ nhân 9x là người Nam Phi thứ hai chiến thắng trong cuộc thi này trong 3 người đẹp Nam Phi vinh dự giành vương miện Miss World.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu, Rolene Strauss kết hôn với bạn trai lâu năm, doanh nhân D’niel Strauss vào năm 2016. Hiện tại, người đẹp vừa làm mẫu, tham gia các hoạt động thiện nguyện và tiếp tục học về ngành y.




Megan Young nắm giữ vương miện Hoa hậu Thế giới 2013 khi 23 tuổi. Cô sinh năm 1990, có mẹ là người Philippines và cha là người Mỹ. Cô trở thành người Philippines đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới và cũng đã đạt ngôi Miss Grand Slam 2013.
Khác với hầu hết hoa hậu khác, Megan Young theo đuổi con đường diễn xuất, thay vì gia nhập làng mẫu sau khi đăng quang. Hiện tại, cô là diễn viên/MC sáng giá tại quê nhà.




Sau khi đăng quang Hoa hậu Nga vào năm 2007, Ksenia Sukhinova tiếp tục chiến thắng tại đấu trường sắc đẹp danh giá nhất hành tinh - Miss World 2008. Người đẹp sinh năm 1987, cao 1m76. Ngoài vương miện hoa hậu, thời điểm đó, Ksenia còn xuất sắc tại các phần thi phụ, với danh hiệu Top Model và á hậu 2 Người đẹp bãi biển.
Người đẹp tóc vàng hiện có sự nghiệp thành công tại quê nhà ở cả lĩnh vực dẫn chương trình truyền hình và làm mẫu.




Danh hiệu Hoa hậu Thế giới đẹp nhất lịch sử không ai khác thuộc về Aishwarya Rai - chủ nhân vương miện Miss World 1994 và là giữ rất nhiều danh hiệu về nhan sắc. Vẻ đẹp của mỹ nhân Ấn Độ sinh năm 1973 gây sửng sốt cho cả thế giới. Năm 2000, Aishwarya Rai được bầu là “Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại”. Năm 2005 cô được bầu là hoa hậu thế giới có sắc đẹp vĩnh cửu, vượt thời gian. Năm 2010, cô lại được tạp chí Global Beauties bầu chọn là "Hoa hậu thế giới đẹp nhất mọi thời đại". Minh tinh Hollywood Julia Roberts gọi cô là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, David Letterman đã giới thiệu cô như là "ngôi sao điện ảnh lớn nhất thế giới". Tên của cô đã được đặt cho một loài hoa - biểu tượng cho mọi vẻ quyến rũ nhất của Hà Lan.
Ở tuổi 45, Aishwarya Rai ngày càng đằm thắm, mặn mà. Cô hiện là minh tinh Bollywood đắt giá nhất. Cuộc sống riếng của nàng hậu 7x cũng rất viên mãn với tài tử kém 3 tuổi Abhishek Bachchan và con gái.

TÚ OANH
Theo Missology