Trích dẫn Nguyên văn bởi maidanhantich Xem Bài Gởi
Thân gửi ACE đang viết về mục điểm đạo của Thầy gìa.

Trước tiên tôi miễn phê bình đây là chánh hay tà pháp vì trình độ Pháp cuả tôi mỏng như tờ giấy vậy.

Tôi đã quy y trên chùa, trường chay hơn 2 năm rồi.

Cách đây 2 tháng, tôi cũng có ý định nhờ 1 vị đđ cho tôi.

Tại sao ?

Nói thật là lúc tôi niệm A Di Đà Phật & chú Đại Bi & Bạch Y Thần chú , tôi chẳng nhất tâm niệm được. Tâm nó cứ chạy hết Đông sang Tây rồi Nam ra Bắc, lo nghĩ hết chuyện trong nhà , trong sở, tiền bạc chi tiêu .... v.v.....

Mô phật, tôi cảm thấy tội lỗi và xấu hổ lắm.

Tôi cũng tập theo các cách mà tôi đọc trên diễn đàn này, và xem tất cả phim thuyết pháp của các thầy chuà Hoàng Pháp. Mục đích để nhất tâm niệm Phật mà vẫn không làm được.

Khó quá ACE ơi.

Đó là mục đích chính muốn được đđ để nhất tâm niệm Phật thôi chứ không mong muốn gì hơn.

Sau khi xuy nghĩ lại, tự tôi hiểu là vọng nghiệp của tôi quá nặng + thêm 3 chữ T,S,X trong tôi còn nhiều quá thì làm sao mà thoải mái niệm Phật được !!!
Nên tôi quyết định là không nhờ đđ, như một em bé mới sinh, tập lật, bò rồi mới đi được. Rồi cũng như đi học, vỡ lòng ..... rồi mới lên đại học được.

Do đó tự tôi phải cỡi bỏ từ từ 3 cái T,S,X kia ra thì mới có được nhất tâm để mà niệm Phật. (tóm tắt ngắn và gọn như các thầy chùa Hoằng Pháp giảng). Đâu có Phật hay Bồ Tát nào giúp mình cỡi bỏ T,S,X được.

Tôi chỉ sợ rằng sau khi được đđ mà được chứng thì chẳng khác nào các em bé nhẩy 1 cái lên đại học thì làm sao mà hiểu thầy nói cái chi chi ?

Đó là lý do chính mà tôi tự đốt đuốc soi sáng và tự học hỏi từ từ hy vọng rằng tôi vất bỏ được 3 cai T,S,X ra khỏi người tôi để có được giây phút thanh thản mà nhất tâm niệm Phật.

Vài hàng chia sẻ cùng ACE, dù sao đi nữa cũng nên dùng từ ngữ ôn hòa để bàn luận, chia sẻ cho vui cửa vui nhà chứ ai laị phỉ báng nhau trong đây làm gì)

Chúc ACE vui vẻ bàn luận.


Đạo Hữu yêu quý

phải lo mà phải Bình thản nếu Đạo Hữu

muốn điễm đạo cũng được không sao cũng giống như mình đi xe hơi cũng được

muốn đi máy bay cũng được nhưng có nhanh nhưng thực chất mình cũng

phải đi bộ như thường vì mình đâu phải như máy bay mà bay mà mình đi bộ

do vậy phải vẫn tiếp tục học giáo lý Đức Phật sau khi điễm đạo mà tất cã

tùy Đạo Hữu như sau khi điễm đạo quý Đạo Hữu đi bia ôm thì thua vì sau

tiến bộ được do vậy tin tấn tu học nhe