http://thegioivohinh.net/showthread.php?t=5142&page=3

Trân trọng kính mời quý bạn xem lại một bài viết rất văn hóa rất chính pháp của sư huynh tieuquy - từ đó rút ra được nhiều điều tốt đẹp từ nơi Ngài


Trích tieuquy:
" thế theo kim cang thì như thế nào là vị kim cang đạo sư, mà sao kim cang biết là tự tu tập Pháp Phowa nếu mà để bị chết thì không những không được Vãng Sanh mà còn bị đọa bởi vì đây giống như là Tự Tử, nói có sách mách có chứng, chó khôn không cắn càn, tôi thấy thầy ldk chính là một vị minh sư, vì cả việt nam này không có ai như thầy, thầy là một nguồn ánh sáng mới, giúp chư phật hóa độ chúng sinh, để giúp chúng sinh đồng hướng bồ đề, đồng về cực lạc, đồng nguyện độ sinh. thầy là ánh sáng phật pháp. sao kim cang cứ thế nhỉ, nhỏ mọn, chấp ngã cao, thầy ldk đã không nói j thì thôi mà sao cứ phải thế , con gà tức nhau tiếng gáy ah. chưa thấy ai như kim cang hèn hạ, vì đâu dễ j mà có được một người thầy như ldk. thế theo bạn như thế nào là thọ quán đỉnh , nmà thọ quán đỉnh thì người thày truyền cho người trò cái j, nghi thức truyền quán đảnh là j, tại sao phải truyền quán đảnh thì mới tu mật được hả. toàn thùng rống kêu to thôi ah."
__________________
QUẢ LÀ NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI ĐẠO HANH CAO THÂM - THẬT ĐÁNG KÍNH LỄ