Chết thật, giảng giải về ̀ Uẩn thế này thì sai quá đà rồi. Thầy Thông Lạc không biết tiếng Pali, đọc về Phật giáo nguyên thủy chỉ thông qua bộ đại tạng do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Chắc vì vậy nên tu sai và giải thích sai mất rồi. Ngũ Uẩn trong Phật giáo Nguyên thủy được giải thích và trình bày rất rõ ràng. Hiểu được một cách rốt ráo thì người học phật nên đọc một vài cuốn về Vi diệu Pháp. Đặc biệt, nên tham vấn các vị sư theo dòng phật giáo nguyên thủy có gốc tu học từ Thái Lan, Miến Điện, Srilanka. Các tư liệu phật giáo ở các xứ này vẫn tương đối nguyên vẹn và ngoài các bộ kinh trong hệ thống Nikaya, các bậc hữu học còn nghiên cứu cả những chú giải của các vị A la hán đời sau nữa. Riêng việc tự công bố là A la Hán thì cũng đã phạm giới rồi. Sao lại có thể thế được cơ chứ.