Trích dẫn Nguyên văn bởi NINJA-dap-xichlo Xem Bài Gởi
Đây là nơi có nhiều người thuộc các độ tuổi khác nhau cho nên khi chưa rõ là ai thì mucdong nên ăn nói cho lễ phép một chút chứ đừng cợt nhả nếu không vô tình xúc phạm động chạm tới những người lớn tuổi hoặc làm bẩn mắt các vị minh sư vì sự khả ố của mình..... nếu nghĩ thầm trong đầu hay tự nói chuyện một mình trong phòng kín thì cũng nhẹ thôi nhưng đã viết lên đây có nghĩa là có hàng trăm , hàng ngàn người có thể đọc được như thế là mình vô tình tác động tới tâm trí của họ đấy..... Người ta có thể qua mắt được người nhưng không thể dấu được trời , đất hay quỷ thần vì thương hại mucdong nên tôi mới nhắc nhở thôi ... ây chà chà , sắp tới thời khắc nghiệp lực phóng phát tổng lực sao ngay lúc quan trọng lại tự đào hố chôn mình như vậy ? Luật nhân quả là điều sơ đẳng nhất trong đạo Phật mà vẫn chưa thông nổi hay sao

Rất cám ơn Huynh /tỉ NINJA-dap-xichlo có lời nhắc nhở .

Đức Phật với năm anh em Trần kiều Như " Ai " là Minh sư ??????

chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.