Chào mọi người hôm nay tôi post một câu chú để giúp mọi người tự chữa bệnh cho mình, hoặc cho người khác! Pháp này bất cứ ai cũng có thể làm được cả!

Pháp này có thể trị lành các bệnh về Gan, Ruột, Bao Tử, hay Thận. Nói chung là những căn bệnh nằm ở phần bụng! Khi xưa đức Phật đã dùng cái Bát hằng ngày đi khất thực, và cũng dùng cái Bát này để trị bệnh cho các Tỳ Kheo trong Tăng đoàn của mình! Các bạn nên tìm mua một cái Bát giống như các nhà Sư đi khất thực, nhưng tìm mua cái Bát nào giống như thế nhưng nhỏ hơn là được.

Sau đó muốn trị bệnh cho mình thì hằng ngày tắm rửa sạch sẽ và múc một ít nước đã nấu chín, sau đó để cái Bát nước này trước tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm thắp 3 nén nhang và cầu xin Ngài ban cho nước để trị bệnh ( Nhớ khấn tên tuổi của người muốn trị bệnh ). Sau đó chấp 2 tay lại và đọc câu chú này 108 biến.

ÁN - CHỈ RỊ CHỈ RỊ, PHẠ NHẬT RA HỒNG, PHẤN TRA ( 108 biến )

Sau khi đọc chú xong thì thỉnh xuống để uống, nếu người có bệnh hằng ngày đang dùng thuốc thì dùng nước này để uống thuốc. Nếu người bệnh nặng thì nên làm như thế mỗi ngày một lần, và làm trong 21 ngày như thế! Còn nếu bệnh nhẹ thì làm 7 ngày.

Vào mỗi buổi trước khi ăn cơm thì nên làm như thế này! Hai bàn tay ngữa ra tay phải đè lên tay trái ( giống như ngồi thiền vậy đó ) đặt Bát cơm lên giữ lòng bàn tay để trước ngực, nhắm 2 mắt lại và tụng câu chú trên 7 lần sau đó dùng cơm, ngày 3 bữa cơm đều làm như thế thì một thời gian ngắn bệnh của các bạn sẽ tự khỏi lúc nào mà không biết. Nhưng nhớ khi tụng chú thì cố gắng nhiếp tâm đừng để tâm bị tán loạn, và trong những ngày tụng chú trị bệnh thì không nên dùng Hành, Tỏi, Hẹ. Tâm thành kính của các bạn càng nhiều thì càng linh nghiệm, nếu trong khi đang hành pháp này để trị bệnh mà tỏ ra nghi ngờ thì là do các bạn thôi!

Vài lời chia sẻ.:ciao:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT