Chúng ta ít nhiều từng biết rằng, Đức Phật trong đêm thành đạo ở minh thứ ba (Lậu Tận Minh) Ngài đã Chánh Đẳng Chánh Giác Bốn Thánh Đế, trong đó Lý Duyên Khởi hay còn gọi là Lý Duyên Sinh chính là Khổ Tập Thánh Đế (TẬP ĐẾ) và Khổ Diệt Thánh Đế (DIỆT ĐẾ). Chân lý duyên khởi là thuyết trung đạo, là chánh kiến trung đạo để thoát khỏi 62 kiến chấp của các tà luận thuyết thế gian, những tà luận thuyết này là cái lưới bủa vây giam cùm nhân loại vào vào vòng khổ ưu lẩn quẩn không lối thoát. Chân lý duyên sinh trung đạo cũng đạp đổ, khéo bác bỏ các tà kiến luận sau đây của các Danh Sư Bà La Môn Giáo:

1. tà kiến duy tâm luận (vạn pháp duy tâm tạo)
2. tà kiến duy vật luận (vật chất có trước tất cả)
3. tà kiến duy thức luận (thần thức, tạng tánh, phật tánh, phạm thiên tánh)
4. tà kiến duy lý luận (hợp với tâm tham dục)
5. tà kiến duy nghiệm luận (tưởng tri các Pháp với tâm hữu lậu không đầu không đuôi)
6. tà kiến duy danh luận (thọ tưởng hành thức là bổn lai diện mục)
7. tà kiến duy thần luận (thượng đế sanh muôn vật)
8. tà kiến duy linh luận (thân thể và sanh mạng là khác)

Một lần và mãi mãi thuyết Duyên Khởi đả quét sạch bóng tối ngàn năm phủ trùm lên nhân loại, đem lại ánh quang minh cho đời, thiết thực ngay hiện tại, liên hệ đến mục đích (thoát khổ). Kính mời các bạn nghe lời Phật dạy ở đoạn mp3 hình dưới đây (hoặc chữ viết) và hãy như lý tư duy cho đúng để lợi mình lợi người, giúp mình giúp người thoát khỏi kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến kiết phược.