Có 1 vài thắc mắc:

1. Liệu nhân tướng học có phải dùng phương pháp QUI NẠP để tổng kết dữ liệu và đề ra kết luận? [ ví dụ như mặt vuông có tính lãnh đạo v.v... ]

2. Bói tướng có phần (có phần chứ không phải là "hoàn toàn" nhé) dựa trên NÉT của người để xét. (như nét mặt, tướng tá, tay chân). Mà ta biết rằng:

__ Hình dạng bên ngoài của con người được di truyền (*)
__ Mặt khác, cổ nhân có câu

"Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh" (**)

Từ (*) và (**) suy ra bói tướng học liệu có thật sự chính xác?

Liệu 1 người cha hèn nhát sinh ra người con có nét giống người cha thì người con có nhất thiết fải là kẻ nhát gan?

1 số gia đình sinh con cái giống cha mẹ về mặt ngoại hình nhưng hoàn toàn không giống về tính tình. Khác 1 trời 1 vực.

Lời giải duy nhất theo tôi bây giờ là có những gene wi định cả tính tình của con người. (như gene wi định tính hung dữ, tính cách tàn bạo, tính thích giết người, tính hay ghen,...)

Sinh học của TK 21 là di truyền học. Con người và toàn bộ sự sống khác được cấu tạo bởi những thành phần rất rất nhỏ gọi là DNA. 1 chuỗi DNA nhất định và xác định cấu thành nên 1 gene riêng biệt. Gene đó cũng sẽ có những tính chất và chức năng riêng biệt của nó. Có 1 số gene chỉ thật sự hoạt động khi được "bật công tắc". (giống như bóng đèn bật công tắc on thì mới sáng vậy).

Tui có 1 số suy nghĩ như vậy. Mời mọi người luận bàn.