Tham vọng bá quyền.

Con người ta có sự thờ phụng tín ngưỡng là vì họ theo truyền thống của tổ tiên ông bà. Nếu như sinh ra ở Việt Nam, Nhật Bản đa số sẽ theo các tông phái Phật Giáo.
Sinh ra ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, các nước Châu Mỹ Latinh thường theo Thiên Chúa Giáo.

Các Tôn giáo tuy dạy con người sự từ bi bác ái, những đức hạnh cao đẹp, sự lương thiện và nghiêm cấm các hành vi ác độc, trụy lạc sa đoạ v.v... Tuy dạy diệt ngã, khiêm tốn, hòa bình. Nhưng không Tôn giáo nào (Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Ấn độ giáo, Do thái giáo...) nhận mình xếp thứ 3, thứ 2. Mà ngược lại tổ chức càng rình rang bề thế, Tôn giáo nào cũng coi mình là số 1, là duy nhất chạm tay vào Chân lý, có phương pháp giải thoát đứng đầu. Các tín đồ bình dân thì chỉ biết răm rắp tin theo truyền thống ấy.

Vì tham lam giành ngôi vị bá chủ, vì danh vì lợi mà xảy ra tranh cãi, xích mích rồi ẩu đả và sự suy thoái xuống cấp của bộ phận tu sĩ đã làm Đất Trời nổi cơn thịnh nộ.

Vậy ra, các số liệu thăm dò tỉ lệ người trẻ tuổi không tin đạo càng ngày càng tăng cũng không phải không có lý do! Điều này thật đáng lo ngại.

Khánh Băng