Trước khi xem mấy cái ảnh này, bạn nên chuẩn bị một cặp kính chuyên dụng để xem mới thấy được chiều sâu không gian ba chiều của ảnh


Nếu không có kính sẵn thì chúng ta có thể làm 1 cái như sau:
- Lấy giấy bóng kính màu xanh và màu đỏ (Có bán tại Hàng Mã - HN), Nếu ko mua được thì lừa lúc trẻ con không để ý, giật cái đèn ông sao Trung thu mang về lấy giấy bóng kính đó làm kính :) (Khuyến cáo nguy hiểm)
- Dán giấy bóng kính vào 1 cái kính màu trắng hoặc cắt tờ bìa thành cái kính như hình trên hay lấy miếng bóng kính đó áp vào mắt cũng được, chú ý là màu đỏ bên trái, màu xanh bên phải

(Theo tui thì bên màu xanh cho 2 lần giấy bóng kính nhìn sẽ xóa sạch màu trong ảnh nên dễ nhìn hơn)

Now, try it!









Hình được trích từ trang:
http://worldsbest3d.com