Tự mở luân xa dễ điên loạn

(Kienthuc.net.vn) - Khai mở luân xa (LX) để nguồn năng lượng tác động vào thần kinh, tuyến nội tiết, phân tử AND... nên việc tự khai mở dễ dẫn tới hoang tưởng, điên loạn.




Cơ thể là một hệ thống sóng hoàn chỉnh

GS.TSKH Đoàn Xuân Mượu, nguyên Viện trưởng Viện Văcxin Việt Nam cho hay, theo truyền thống cổ truyền, luân xa là một dãy các hình xoắn giống bánh xe trên bề mặt của thân thể năng lượng con người. 7 LX là những trung tâm năng lượng con người có nhiệm vụ trao đổi năng lượng tế vi con người với vũ trụ. Mỗi LX được chuyên môn hóa trong một lĩnh vực nhất định của hoạt động sống của con người.

Thông qua các LX thân thể năng lượng kết nối với phần tinh thần của con người và giữ vai trò máy phát năng lượng và thông tin. Cơ sở thông tin của tất cả các sinh vật là trường xoắn, chúng mang thông tin của cơ thể nói chung và của các tế bào về cấu trúc, chức năng, trạng thái của thế giới bên trong con người cũng như thế giới bên ngoài. Đến lượt mình các cơ quan nội tạng tạo ra những trường xoắn của mình. Chúng tích lũy năng lượng và truyền tải đến địa chỉ cần thiết. Nhờ 7 LX của cơ thể con người trao đổi năng lượng với các thế giới tế vi. Mỗi LX làm ăngten để thu nhận và trả ngược lại năng lượng tế vi với tần số rung động nhất định.

Sự tồn tại và chức năng của các LX đã được biết đến từ hàng ngàn năm trước nhưng chỉ ngày nay khoa học mới khẳng định chân lý ấy và Viện sĩ G.I Shipov (Nga) cho rằng: Trong người có mấy cấp độ trường xoắn tương ứng với các thân thể tế vi. LX là các điểm tiêu cự của các trường xoắn. LX nằm ở trên cao thì tần số của trường càng cao.

Thân thể chúng ta là một hệ thống sóng hoàn chỉnh, gồm các tiểu hệ thống, các mô đảm bảo năng lượng, vòng chu chuyển dịch thể, nhận và chuyển thông tin, tạo thành phân tử AND, khởi động cơ chế hoạt động sống của tế bào. Nghĩa là của tất cả các quá trình diễn ra trong các tiểu hệ thống ấy nhằm tổ chức hoạt động sống bên trong tế bào và giữa các tế bào. Cường độ và phương hướng kết hợp các tế bào thành ra cơ thể năng lượng, thông tin sinh học được quyết định bởi ý thức con người và bởi sự tự tổ chức của các thành tố của nó như lý trí, tình cảm, nghị lực... Nhờ các trường xoắn mà các tế bào tập hợp bởi nhiệm vụ chung, chức năng chung, tạo ra trong thân thể vật lý những kết hợp tế bào khác nhau như các cơ quan nội tạng, cơ xương... Trường xoắn của các tế bào và của tất cả những tập hợp tế bào tạo ra trường xoắn chung của con người.


Ảnh minh họa.

Điều chỉnh LX phải tùy vào bệnh

Trả lời câu hỏi tại sao tác động và điều chỉnh hệ thống LX lại chữa được bệnh, BS.VS Nguyễn Văn Thắng cho biết, hệ thống LX hợp nhất với năng lượng tuyệt đối. Hệ thống LX hoạt động tốt, sẽ làm cho thâm tâm hợp nhất, cơ thể khoẻ mạnh, tinh thần an lạc giải thoát. Một khi trung tâm điều khiển mất điều chỉnh, hay các trung tâm lực (LX) biến loạn sẽ gây rối loạn toàn thể hoặc rối loạn từng khu vực do LX đó phụ trách.

Chính lẽ đó, một khi cơ thể rối loạn hay bị bệnh chỉ cần điều chỉnh LX phụ trách khu vực đó, để trả lại trạng thái kích động bình thường cho cơ thể. Phương pháp điều chỉnh và chữa trị có thể tuân theo những nguyên tắc sau: Tùy theo các biểu hiện bệnh lý thuộc LX nào quản lý, để ta tác động trực tiếp trên LX đó. Đối với các bệnh rối loạn chuyển hóa hay mạn tính. Các chân sư phải tác động đến các LX liên quan, thông qua hệ thống điều khiển. Đối với bệnh nặng hoặc chấn thương trầm trọng thì các danh sư phải trực tiếp phát phóng ngoại khí vào nơi ổ bệnh.

Tùy theo bệnh cần đưa năng lượng vào hay xả năng lượng ra mà các danh sư phát khí hay thu khí theo sóng cảm xạ chiếu thuận hay chiếu ngược. Tùy theo tình trạng bệnh mà khí công sư sử dụng âm kình hay dương kình. Dương kình để phóng năng lượng và âm kình để rút năng lượng. Phương pháp dùng tĩnh công để kích hoạt hệ thống LX, trả lại năng lượng gốc cho LX và dòng chảy năng lượng do LX đó phụ trách. Dùng thiền chỉ quán hoặc thiền quán tức để kích hoạt và hợp nhất hệ thống LX.

Tập sai dễ điên loạn

Ông Nguyễn Văn Lai, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Sinh học (CBE) cho biết, LX là điểm đặc biệt là đại huyệt (Đông y) đám rối thần kinh (Tây y) Năng lượng sinh học gọi là LX nằm ở mạch nhâm và mạch đốc của con người. Khi khai mở LX con người có thể thu năng lượng vũ trụ trực tiếp từ bên ngoài vào cơ thể. Con người là thực thể vũ trụ, là vũ trụ thu nhỏ vi mô và vĩ mô con người cân bằng với vũ trụ bằng hệ mở đó là những huyệt đạo, LX khi thu nạp năng lượng vào cơ thể, tự mình điều chỉnh bảo vệ sức khoẻ.

Bình thường con người cũng có luân xa tự khai mở: Do bẩm sinh, tai nạn trong cuộc đời, tu thiền hay tập luyện mà có. Khi khai mở LX con người tập luyện phải có hướng dẫn viên hướng dẫn, phải làm chủ nguồn năng lượng vào cơ thể, phải làm chủ bản thân, tập đúng quy trình, nếu sai thì hậu quả khôn lường, bị tê liệt bán cầu tiểu não sau ót, ngớ ngẩn khùng điên mát tính.

BS.VS Nguyễn Văn Thắng, Chủ nhiệm CLB Khí công Thăng Long khẳng định, chỉ có chính bản thân tu luyện thì mới có kết quả khai mở tâm linh hay phục hồi sức khoẻ. Việc tu luyện khai mở theo các trường phái khác nhau nhưng đều đạt đến hợp nhất với năng lượng tuyệt đối giữa tiểu ngã và đại ngã. Thực tế, mỗi LX khai mở ít hay nhiều mà ánh sáng mờ ảo hay rực rỡ (ánh hào quang).



Việc tu luyện cho LX thông thoáng, con người khoẻ mạnh là tốt nhưng nếu vì khai mở LX đặc biệt là LX 6 để trở thành nhà ngoại cảm thì có hại nhiều hơn lợi. Vì LX 6 ở vùng trung tâm thần kinh trung ương cùng LX 7 ở đại não. Lại quản lý thùy trán, thùy của trí tuệ, lại đối diện với thùy chẩm, thùy của loạn động, hư vọng cho nên được chân sư khai mở đúng thì thùy trán được tỏa sáng, và thùy chẩm tắt, con người sẽ có sức khoẻ, an lạc và trí tuệ. Nhưng khi khai mở không đúng thì LX 6 sẽ mờ tối thì thùy chẩm sẽ tăng cường hoạt động sinh nhiều hư vọng, hoang tưởng, gây mất điều chỉnh của 2 bán cầu đại não làm cho tinh thần rối loạn, tâm động làm bản ngã tăng lên, khi nặng có thể mất trí nhớ, tâm thần và có thể điên loạn rất khó chữa.

Theo BS.VS Nguyễn Văn Thắng, LX 6 là một trong những LX khó khai mở nhất và dễ mắc sai lầm. Hơn nữa, khai mở LX 6 cũng phụ thuộc vào sự khai mở của LX 7 và 4. Sự khai mở hệ thống LX có tính chất đồng bộ vì hệ thống LX có quan hệ chặt chẽ với nhau, thực chất không bao giờ trực tiếp khai mở LX 6 khi chưa khai mở một vài LX khác. Vì khi tập trung quán tưởng tại LX 6 mà quá tập trung nóng vội hay trong trạng thái căng thẳng sẽ làm cho dòng hỏa xà xông thẳng lên não và tụ tại não gây kích thích, căng thẳng, làm cho người bệnh rối loạn tinh thần và tâm năng sinh ra những ảo giác hoang tưởng và dần điên dại.
Để LX trong mỗi cơ thể hoạt động tốt cần: Điều hòa mọi hoạt động trong đời sống như đảm bảo giấc ngủ tốt, ăn uống khoa học và sinh hoạt điều độ; tích cực tập luyện các môn thể thao đúng mực và khoa học. Đặc biệt là các môn khí công, yoga và thiền định. Nhưng phải có thầy giỏi và phương pháp chuẩn. Về tinh thần phải luôn sống vui vẻ, vô tư, lạc quan. Không hờn giận, oán trách, ưu tư, lo lắng buồn chán. Đúng theo lời Phật dậy Từ - Bi - Hỷ - Xả...



Xuân Hoài