Xin chào mọi người ! Mình có một thắc mắc này mong được giải đáp: Nếu như một người khi mạng chung, nguyên thần (linh hồn) xuất ra khỏi thể xác thì theo định luật chung là phải tìm cho mình một trong 6 nẻo để đi đầu thai: Thiên,Nhân,A tu la, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh ngoại trừ những người được vãng sanh về cõi Phật. Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ nguyên thần của người chết sẽ bị kẹt lại không luân hồi được : quá cố chấp vào những thứ khi còn sống: nhà cửa, vợ chồng, con cái,... ; chết do tự tử ; chết do bị hãm hại, vu oan ; .... Vậy thì nếu như những người tu hành trong đó có người tu niệm Phật khi mạng chung nguyên thần lìa thể xác thì ta có thể quyết định không đầu thai và tu hành ở ngay trong cảnh giới trung ấm này được không ví dụ như khi còn sống tu niệm Phật, trì Lục Tự Đại Minh thì khi ở thân trung ấm này ta cũng tu hành như vậy cho đến vô lượng kiếp luôn ! Vậy điều này có thể xảy ra được không, mong mọi người cho ý kiến ? Nếu có gì sai thì xin mọi người đừng ném đá mình ! Xin cảm ơn.