Mấy hôm báo chí có đưa:
23 người chết vì chen lấn ở Indonesia:
"...vụ xô đẩy xảy ra trong lúc khoảng 10.000 người nghèo, gồm chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già, đang chờ nhận hơn 4 USD mỗi người tiền từ thiện từ một gia đình giàu có tại thành phố Pasuruan, miền đông Indonesia."
Trong bài cũng có đưa việc nhận cứu trợ bão tại Ấn độ, 45 người chết!

Xuất phát từ việc từ thiện lại gây cái chết của mấy chục sinh mạng, vậy gia đình này có tạo nghiệp không nhỉ??? Đệ đọc xong, nghĩ mãi mà chẳng biết cái từ thiện này (hạnh rất quan trọng: hạnh bố thí theo đạo Phật) có thực giúp nhà đó tích được chút công đức nào không nữa....

Mong các huynh/tỷ giải thích cho đệ thông suốt với...

Xin đa tạ!