Các nhà nghiên cứu chứng mình được, trà La Mã giúp trị được bệnh đái đường. Loại trà này có thể làm người bệnh giảm lượng đường trong máu và ngăn ngừa những bệnh như mù, sỏi thận, rối loạn tuần hoàn…


Giáo sư Robert Nash, chuyên gia nghiên cứu nhận định, loại trà này có nhiều chức năng và có thể chữa được nhiều thứ bệnh cùng một lúc, rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, nó giúp cơ thể người giảm lượng đường, ngăn sự phát triển của bệnh đái đường.

Nghiên cứu này được phát hiện khi thấy những phản ứng của trà đối với sức khỏe của chuột thí nghiệm. Những chú chuột được cho dùng trà hoa cúc La Mã 3 lần một tuần. Kết quả là các nhà nghiên cứu thấy được hàm lượng đường trong máu của chúng giảm xuống ¼.

Các nhà nghiên cứu cho hay, sau khi ăn, dùng một tách trà hoa cúc La Mã có thể bảo vệ được đường huyết, tránh những trường hợp quá tăng đường huyết. Mà hiện tượng tăng huyết áp cũng là hậu quả dễ thấy nếu lượng đường trong máu quá cao.

Những nhà nghiên cứu từ ĐH Aberystwyth ở xứ Wales và ĐH Toyama ở Nhật Bản lên hoạch định sẽ phát triển loại trà hoa cúc La Mã này để sản xuất thuốc dùng trị các bệnh, đặc biệt là bệnh đái đường.

Tuy nhiên, giáo sư Victoria King của viện nghiên cứu bệnh đái đường Anh lại phản đổi. Ông cho rằng, nghiên cứu trên chỉ được thử nghiệm trên những con chuột và chỉ được tiến hành trong 21 ngày. Và những nhà nghiên cứu cần thử nghiệm nhiều lần về vai trò của loại trà hoa cúc La Mã đối với bệnh đái đường trước khi tiến hành nghiên cứu sâu thêm về chúng.

Tuy vậy, theo các nhà nghiên cứu, loại trà làm từ hoa và lá của cây cúc La Mã đã được những người Ai Cập, Hy Lạp và Rome cổ xưa dùng như một loại thuốc. Còn thời hiện đại thì chỉ dùng như một loại trà bình thường, mà không biết chúng có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe.

Ngoài những bệnh trên, loại trà này còn có thể giúp điều hòa nhiệt và điều hòa kình huyệt. Và chúng cũng có khả năng bảo vệ hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể người có nhiều khả năng chống chọi với những loại bệnh do truyền nhiễm. Loại trà này đặc biệt tốt cho những người trung tuổi



Hoàng Ngân (theo Daily Mail)