chào các huynh, mình có một số thắc mắc về pháp môn niệm Phật vãng sanh muốn được rõ, mong các huynh chỉ bảo.
có rất nhiều cách để để niệm Phật, như niệm Kim Cang, niệm truy hồi, niệm quán tưởng, mặc niệm....tùy theo điều kiện và hoàn cảnh mà áp dụng niệm Phật.
Kinh “Nghiệp Báo Sai Biệt” cho biết việc niệm Phật, tụng kinh, trì chú lớn tiếng có mười công đức sau đây :
1.Dẹp được sự buồn ngủ ám ảnh
2.Thiên ma hoảng sợ.
3.Tiếng vang khắp mười phương
4.Ba đường hết khổ
5.Tiếng đời chẳng lọt vào tai
6.Lòng không tán loạn
7.Dõng mãnh tinh tấn
8.Chư Phật vui mừng
9.Tam muội hiện ra trước mắt
10.Vãng sanh Tịnh Độ
nhưng nghiệp báo của mỗi người mỗi khác, nếu lúc lâm chung người còn có thể phát ra tiếng niệm Phật để vãng sanh thì quá tốt, còn nếu như ngay lúc đó bị phong cứng họng ko thể niệm được nhưng trong đầu vẫn cố gắng niệm Phật như vậy có được vãng sanh ko?

-lại nửa, khi người chết rồi, nếu như chưa vãng sanh, mà người th6an hết lòng cầu nguyện , tạo lập công đức hồi hướng trong vòng 49 ngày cầu cho người chết vãng sanh tịnh dộ, vậy có được ko? mình xem trong Đia tạng kinh bả rằng công đức 7 phần thì người chết hưởng chỉ có một phần , vây sao vãng sanh được?, nếu đước thì có thể sanh lên một tâng trời nao đó hưởng phước vả lại nếu một người nếu muốn đắc sanh tịnh độ thì phải tu đủ công đức, Tín, Nguyện, Hạnh, và phải niệm Phật, nếu người đó hằng ngày vẫn niệm Phật nhưng chưa phát nguyên vãng sanh vậy Phật có tiếp dẫn họ ko?