Chào các huynh ,lúc trước em kô tin vào thế giới tâm linh.Nhưng bây giờ em đã tin rồi.Nhưng về chuyện áp vong thì em còn có một số thắc mắc nhỏ.Như các huynh cũng biết cô Hai Bon có thể gọi hồn nhập vào người cùng huyết thống trong gia đình.Còn cô Nguyễn Thị Phương ở Thanh Hóa thì vong nhập vào chính người cô,cô Phương đã được nhà nước công nhận có khả năng đó và được cấp phép lưu hành.Con cô Hai Bon thì dường như ít người biết đến.Hôm bữa em có đến gặp cô Hai và hỏi chuyện đốt vàng mã người âm có nhận được không,thì cô nói là nhận được và xài loại tiền đó.Em có hỏi dưới đó có chạy xe máy kô,thì cô bảo là ở dưới đó chạy còn nhiều hơn trên này,trên này chạy 1 chiếc,dưới đó chạy 10 chiếc.Nhưng em có đọc nói về bài viết của cô Phương thì khi cô gọi lên có vong khuyên kô nên đốt quá nhiều vàng mã và có bệnh thi nên đi chữa bệnh.Cô Phương gọi vong thì vong phải chen nhau,còn cô Hai thì gọi lên là gặp liền.Như vậy có thể suy ra rằng công lực của cô Hai giói hơn cô Phương.Vậy tại sao cô Hai ít người biết đến hơn ,còn cô Phương thì ngày nào cũng đông nghẹt người.Có người đợi đến cả tuần mới gặp được...Các huynh tỷ hiểu biết nhiều xin cho đệ lời giải thích.