Đây là một cách mà không phải người theo chính giáo sử dụng nên tiểu đệ post lên các bác chỉ nên đọc tham khảo mà thôi chớ nên áp dụng thì tội nghiệp sâu nặng lắm đó...

THUẬT ẾM MÃ:

Xuất xứ là huyền thuật của Mao Sơn nhưng theo nhánh Kiệt Ngũ Hành vì nhánh này rất ít người chân truyền nên có thể xem là hầu như truyền nhân chẳng còn bao nhiêu và được biết như một pháp các thầy pháp dùng để đấu đá lẫn nhau.

Đầu tiên muốn ếm một cái mồ mã của ai cần phải có một chén máu gà trống,một chén rượu trắng,một nhúm lông đuôi gà trống và một cây búa đóng đinh,bốn hủ dầu mè,tám cây Tầm Vong ( nếu không có có thể dùng cây tre thay thế), chỉ đỏ bốn ống và nhang đèn giấy tiền vàng bạc.

Đầu tiên người ếm dùng máu của mình nhỏ vào một cái chén sau đó cho rượu trằng vào rồi tiếp đến cho máu gà và một ít Châu Sa.Tán đều ra dùng cọ vẽ phù vẽ xung quanh mã 10 đạo phù ( Sắc Lệnh ).

Đốt bốn cây nhang cắm bốn gốc của ngôi mộ,lấy chỉ đỏ buộc bốn gốc nhang thành hình chữ nhật sau đó đổ máu gà lên cong chỉ đỏ.

Lấy tám cây tầm vong vót nhọn một đầu cắm xung quanh mộ đầu còn lại buộc năm cọng lông gà sau đó đổ màu gà trống lên.( Đốt hai đạo bùa)

Lấy 3 tờ tiền vàng , bạc , lẻ dán vào cây búa lấy máu gà đổ lên cây búa xong đóng bốn cây tầm vong ở bốn góc xuống đất.

Lấy đất xung quanh lấp bốn cọng chỉ đỏ và bốn cây chân nhang lại.( đốt hai đạo bùa)

Đốt bốn hủ dầu để ở bốn gốc mồ xong đốt hai cây đèn trắng trên mồ.

Đợi khoảng 1/2 giờ đập bốn cái hủ dầu đem chôn xuống đất.

Nhổ bốn cây tầm vong còn lại đem đi đốt xong lấy tro rãi xuống sông là hoàn tất.

Ngôi mộ bị ếm thì gai đình của nguời đó sẽ làm ăn thất bại con cái có người bị chết yểu còn trong ba đời thì đời nào cũng có người trong gia đình đau bệnh triền miên và chịu nhiều sự thống khổ.=> do đó nên chỉ đọc để tham khảo không nên áp dụng sẽ gây tội nghiệp nặng nề.

* Đạo bùa gì ở đây mình không tiếc lộ nhưng nếu có thầy bà nào theo phái Mao Sơn thì sẽ biết là đạo bùa gì...