Phản tỉnh

Duyên duyên thường đến, đem tâm đối cảnh dể thành mê loạn. Bấy lâu lăn lóc đó đây, tình sanh theo niệm, ly tán quá nhiều… Giờ tạm lắng các duyên mới biết bấy lâu lừa đảo nhau nhiều.

Phật pháp thậm thâm, dù có một niệm đốn ngộ chân tâm thì vẫn còn lưu nghiệp, huống chỉ là trên đầu ý biện biệt lăng xăng, tự hào tự đắc thì có gì là tương ưng với thực tướng viên minh?

Hãy phấn phát thành tâm thực ý, học hỏi thâm sâu, xét dò kỹ lưỡng, bỏ ý điêu ngoa, không chìu ý lực muốn ham, để lặng lòng soi xét, kiến chiếu quang minh, mới mong ứng hợp.

Không muốn đây kia, lòng thường tỉnh giác, một niệm lãng quên bèn thành sinh tử. Đại sự luân hồi muốn giải quyết ổn thỏa, quyết không thể lơ láo lửng lờ theo lời biện bạch được. Phải một lần tận mặt thấy rõ mười phương có không huyễn hóa.

HT- TTS