Các bạn cho Minhthai hỏi nguồn gốc của việc 1 vợ 1 chồng là từ đâu.Tại sao xã hội hiện đại đa phần (trừ hồi giáo) quy định 1 vợ 1 chồng, có phải bắt nguồn từ Kitô giáo không vậy?
Một số người đặt câu hỏi, tại sao trong Cựu ước, nhiều vị Tổ phụ lấy nhiều vợ, Như Ông Gia cóp chẳng hạn ? Đạo hồi(có kinh thánh cựu ước tương đồng TCG) cũng cho lấy nhiều vợ. Bản thân Thiên Chúa Giáo hình như vài trăm năm sau Công lịch mới có quy định 1 vợ 1 chồng? Vậy một số người lấy nhiều vợ, hoặc ăn ở với nhiều người thời hiện đại có phải phạm tội trọng không.
Xin cảm ơn !